Tin nhanh

Người đứng đầu NATO thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển

Hà Mai 14/10/2023 - 11:37

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển vào tổ chức quân sự này.

“Nhiều đồng minh muốn thấy tiến triển nhanh chóng trong việc phê chuẩn này”, ông Stoltenberg cho biết sau khi chủ trì cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels ngày 12/10. “Thụy Điển đã thực hiện những gì họ đã hứa và bây giờ chúng ta cần sự phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển”.

img_1697256948439_1697256953610.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson (bên trái) đến dự cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 12/10/2023. (Ảnh: AP)

Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã thay đổi quan điểm không liên kết quân sự trong nhiều thập kỷ của mình sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Mục đích của họ là tìm kiếm sự bảo vệ dưới chiếc ô an ninh của NATO và Phần Lan đã tham gia vào tháng 4/2023.

Để được gia nhập NATO, Thụy Điển phải nhận được sự chấp thuận của tất cả 31 thành viên liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn đang trong quá trình phê duyệt. Tổng thống Erdogan đã dành nhiều tháng để công khai nói rằng, ông từ chối sự chấp thuận của đất nước mình, vì Thụy Điển đã quá mềm mỏng đối với các chiến binh người Kurd và các nhóm khác mà ông coi là mối đe dọa an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đứng đầu NATO thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển