Giao thông

Người dân trở lại Hà Nội, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Hà Kim 13/02/2024 - 17:20

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài do người dân quay trở lại Hà Nội sớm.

Ngày mùng 4 Tết (tức ngày 13/2 dương lịch), tại cửa ngõ phía Nam Thủ Đô, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về tăng cao khiến cửa ngõ thành phố Hà Nội ùn tắc kéo dài.

un-u.png
Người dân trở lại Hà Nội, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cầu Thăng Long ghi nhận tình trạng từng dòng phương tiện ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm ở chiều vào thành phố.

Theo quy định, người lao động được nghỉ Tết tới hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết), nhưng nhiều người đã chủ động trở lại thành phố sớm để tránh tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều mùng 4 Tết rất đông phương tiện hướng về Thủ đô.

Dự báo trong chiều 13/2 và ngày 14/2, tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội sẽ tăng cao do người dân trở lại để bắt đầu làm việc vào ngày mùng 6 Tết (tức ngày 15/2 dương lịch).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân trở lại Hà Nội, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài