Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 39-40 độ C. Lúa đã chín vàng, máy gặt được huy động chạy hết công suất để thu hoạch.
Giữa cái nắng như đổ lửa, hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh vẫn tất bật ngoài đồng thu hoạch lúa vụ Xuân, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Thu Mùa năm 2026.

Tại nhiều địa phương, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều muộn nhằm tránh nguy cơ mưa giông, ngập úng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các vùng trũng thấp được ưu tiên huy động máy móc, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn, giảm thiểu thiệt hại.
Theo báo cáo tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Mùa 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 150.000 ha cây trồng các loại, với tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 664.000 tấn. Trong đó, diện tích lúa đạt 110.500 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng hơn 607.000 tấn.

Ngoài cây lúa, tỉnh còn đặt mục tiêu sản xuất 12.500 ha ngô, 1.100 ha lạc, 1.000 ha khoai lang cùng 14.000 ha rau màu các loại. Đặc biệt, diện tích lúa nếp vụ Mùa sẽ được mở rộng lên 10.000 ha, gắn với xây dựng từ 8-10 chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm quy mô lớn.
Ngành nông nghiệp tỉnh đánh giá vụ Thu Mùa năm nay sẽ đối mặt nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Tình trạng hạn hán đầu vụ, xâm nhập mặn, bão lũ cuối vụ cùng với sâu bệnh phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng và năng suất cây trồng.

Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, lao động nông thôn thiếu hụt và sản xuất nhỏ lẻ vẫn là những thách thức kéo dài.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân, đồng thời chủ động chăm sóc cây trồng, triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng và sâu bệnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa bão sắp tới.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Thu Mùa 2026, Thanh Hóa sẽ tiếp tục ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng sinh thái, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ và mở rộng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã.
Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo nhu cầu thị trường; đồng thời tận thu, chế biến phụ phẩm nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường.
Vụ Thu Mùa năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 150.000 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 664.000 tấn. Trong đó, lúa 110.500 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng 607.750 tấn; ngô 12.500 ha, năng suất bình quân 45 tạ/ha, sản lượng 56.250 tấn; lạc 1.100 ha, năng suất bình quân 18 tạ/ha, sản lượng 1.980 tấn; khoai lang 1.000 ha, năng suất bình quân 72 tạ/ha, sản lượng 7.200 tấn; rau đậu các loại 14.000 ha, cây trồng khác 10.900 ha.
Riêng sản xuất lúa nếp, toàn tỉnh mở rộng diện tích sản xuất lúa nếp vụ Mùa lên 10.000 ha. Trong đó, hình thành 8 - 10 chuỗi sản xuất lúa nếp tập trung quy mô lớn, thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích 5.000 ha trở lên.
Tổng giá trị sản xuất vụ Mùa 2026 theo giá hiện hành phấn đấu đạt 9.207,9 tỷ đồng (tăng 259,52 tỷ đồng so cùng kỳ), lợi nhuận đạt 3.904,4 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 51,2 triệu đồng/ha (tăng 1,6 triệu đồng so cùng kỳ).
Để đạt được mục tiêu trên, báo cáo cũng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó chú trọng vào các vấn đề, như: rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2026 phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thành mục tiêu được giao; tập trung thực hiện tốt các biện pháp thâm canh cây trồng; các biện pháp kỹ thuật; tăng cường liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm gắn với mở rộng thị trường…