An ninh trật tự

Người đàn ông bị tài xế xe ôm đổ xăng đốt giữa quán bia đã tử vong

Đức Sơn 26/02/2024 - 15:45

Theo cơ quan Công an, nạn nhân sau khi nhập viện vì bỏng 98% cơ thể đã không qua khỏi.

Ngày 26/2, Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) để điều tra, làm rõ hành vi t”Giết người”.

428341382_1506271529955604_1122126341500033567_n.png
Nguyễn Văn Hoan tại trụ sở Công an.

Theo nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai, nạn nhân trong vụ án là ông T.V.H. (SN 1969, trú quận Hoàng Mai) sau khi bị Hoan dùng xăng đốt đã nhập viện trong tình trạng bỏng 98% cơ thể. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Trước đó, chiều 22/2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc 1 người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia. Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.V.H.

Quá trình xác minh, điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan - hành nghề lái xe ôm đã đến trụ sở Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Hoan khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông H. Trước thời điểm xảy ra sự việc, Hoan phát hiện vợ mình và ông H. đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoan đã gọi ông H. đứng lại nói chuyện nhưng ông H. vẫn rời đi.

Sau đó, biết ông H. thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, H. đã đi mua xăng đựng vào chai nhựa.

Gần 16h chiều cùng ngày, phát hiện ông H. đang ngồi uống bia với bạn, Hoan đã xông tới đổ xăng lên người ông H. rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoan về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông bị tài xế xe ôm đổ xăng đốt giữa quán bia đã tử vong