Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Thảo Nguyên| 07/03/2020 10:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đêm qua và sáng nay (7/3), người dân Thủ đô đã vội vàng tới các cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ sau khi thông tin ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội được xác nhận.

Tối 6/3, Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 17 sau nhiều ngày cả nước không có trường hợp nhiễm mới nào. Điều đáng chú ý là bệnh nhân đã che giấu tình trạng sức khoẻ nhiều ngày, đi đến nhiều nơi đông người trước khi được xác nhận dương tính với virus.

Điều này làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Tâm lý e ngại bị cách ly khiến rất nhiều người dân Hà Nội đổ xô đến các cửa hàng, siêu thị để mua đồ tích trữ lương thực ngay trong đêm 6/3.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Người đi mua hàng chen chúc. Cảnh tượng này dường như chỉ có ở các dịp Tết. Nhiều người dậy từ 4h sáng xếp hàng đợi mua đồ tích trữ.

Do lượng người mua nhiều đột xuất, những mặt hàng còn lại chỉ còn số lượng rất hạn chế. Chị Lê Hoa (Đống Đa) cho biết, do gia đình có con nhỏ đối mặt với nguy cơ tiếp tục nghỉ học kéo dài khi Hà Nội có ca nhiễm mới nên chị đã mua hết hơn 3 triệu tiền thực phẩm dự trữ đề phòng dịch và hạn chế ra ngoài, đến những nơi đông người trong thời gian tới. Không thể chỉ trông chờ vào đồ khô nên chị phải bổ sung thêm nhiều thực phẩm tươi.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Các mặt hàng thiết yếu được nhiều người “thu gom” bao gồm: mì tôm, giấy vệ sinh, rau củ, quả,…

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Các mặt hàng sữa, xúc xíc, trứng, hoa quả luôn hút khách.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Người mua sắm bày tỏ rằng họ lo ngại tình hình virus nên quyết định mua rau cho cả tuần, mua nhiều hơn thông thường để đỡ phải đi mua sắm, tới nơi đông người. 

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Tại gian hàng rau xanh của một siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, quầy rau xanh "cháy hàng". Nhiều người đi mua sắm chỉ biết kêu than vì đến nơi mà không thể mua được rau cho bữa ăn gia đình.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Những giỏ rau đầy ắp giờ đã trống trơn.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng hết hàng "bất ngờ" bởi người dân mua về tích trữ trong tủ lạnh.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Giấy vệ sinh được một người dân chất đống chờ đến lượt thanh toán
.

Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19

Và những chiếc xe chất đầy hàng hoá.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kêu gọi "người dân Thủ đô bình tĩnh" bởi thành phố đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch theo kịch bản đã xây dựng trước.

Hồi đầu tháng 2, ngay thời điểm Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên, cũng đã có những lúc người Hà Nội và TP.HCM mua tích trữ thực phẩm ở các siêu thị. Nhưng tình trạng đó sớm chấm dứt khi các siêu thị đều đảm bảo nguồn cung dồi dào các loại lương thực, thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm... Ngay ở thời điểm nhiều địa phương ghi nhận có bệnh nhân dương tính, tình trạng thiếu thực phẩm chưa bao giờ diễn ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại Covid-19