Ngôi sao Fast and Furious về quê sinh sống do ảnh hưởng của đại dịch covid-19

Minh Anh| 12/06/2021 11:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ảnh hưởng của đại dịch covid-19 là không nhỏ đối với gia đình ngôi sao Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley. Tình hình chính trị bất ổn, kinh tế suy giảm đã khiến cả hai quyết định bán nhà tại Mỹ để về định cư tại Anh.

Theo The Sun, Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley đã quyết định quay trở lại London (Anh) để sinh sống sau quá nhiều biến cố do ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Căn biệt thự ở Malibu trị giá gần 20 triệu USD đã được Jason Statham bàn giao cho chủ mới. Anh cùng vợ đã tìm được một địa điểm định cư ưng ý tại quê nhà.

ja2.jpg
Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley đã chuyển từ Los Angeles (Mỹ) về London (Anh) sống.

Trên Instagram, người mẫu 34 tuổi đã chia sẻ không gian bên trong ngôi nhà đang được hoàn thiện. Nguồn tin cho biết gia đình sao Fast and Furious hướng đến phong cách tối giản, hiện đại với tường tông màu trắng chủ đạo, lót sàn gỗ. Cơ ngơi rộng rãi, nhiều tấm gương lớn và cửa sổ hướng ra vườn cây xanh mướt.

"Ghế sofa đen nổi bật giữa không gian tiếp khách được sơn tường trắng, trần gỗ. Khu vực này tích hợp cùng gian bếp được hoàn chỉnh bởi nội thất tối giản và chậu cây", nguồn tin viết.

Theo tờ báo Anh, Jason Statham đã tốn 10 triệu USD đầu tư cho căn hộ. Những nội thất khác chưa được định giá sẽ chuyển đến sau. Trên Instagram, Rosie đăng bức ảnh selfie trong ngôi nhà và chú thích: "Thiết kế trong mơ của tôi".

Trước đó, tài tử đã bàn giao biệt thự ở Malibu trị giá gần 20 triệu USD cho chủ mới, và trở về Anh để tránh dịch cùng với gia đình và bạn bè. Cặp sao đã quyết định ở hẳn lại Anh.

ja3.png
Trên Instagram, người mẫu 34 tuổi đã chia sẻ không gian bên trong ngôi nhà đang được hoàn thiện.

Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley đính hôn năm 2016. Cặp sao đã có với nhau một con 4 tuổi là bé trai Jack Oscar Statham. Gia đình họ thường xuyên được nhìn thấy hạnh phúc bên nhau trong các kỳ nghỉ dưỡng.

Theo Celebrity Networth, tổng giá trị tài sản ròng của Jason Statham và hôn thê vào khoảng 110 triệu USD (riêng tài tử chiếm 80 triệu USD). Họ kiếm tiền phần lớn nhờ làm nghệ thuật.

Mới đây, MGM Studios mới tung trailer đầu tiên của Wrath of Man - bộ phim giật gân do Guy Ritchie làm đạo diễn và Jason Statham sắm vai chính.

Trong phim, ngôi sao người Anh vào vai H - nhân viên mới của một công ty cung cấp dịch vụ hộ tống xe chở tiền. Khi cướp có vũ trang tấn công đoàn xe nhân vật đang bảo vệ, gã nhanh chóng hạ gục nhóm tội phạm một cách gọn gàng và điệu nghệ.

ja4.png
Cơ ngơi rộng rãi, nhiều tấm gương lớn và cửa sổ hướng ra vườn cây xanh mướt.

Rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Post Malone có màn xuất hiện chóng vánh trong trailer dài gần ba phút. Anh thủ vai một trong những kẻ tấn công bị H tiêu diệt. Màn trình diễn chết chóc khiến đội bảo an không khỏi nghi ngờ thân thế của tay đồng nghiệp mới bí ẩn.

Trên trailer, Bullet (Holt McCallany) đã ngỡ ngàng thốt lên: “Kỳ lạ quá. Cứ như gã ta muốn cái xe chở tiền bị đâm trúng vậy. Hắn ta đâu phải cớm”. Tiếp đếp, nhân vật do Josh Hartnett thủ vai đáp lại: “Nếu không phải cớm thì là gì?”.

Câu hỏi nhanh chóng được giải đáp ở giữa trailer, khi một phần quá khứ của H được tiết lộ. Gã là trùm tội phạm, đang ẩn thân để truy tìm và trả thù kẻ đã sát hại con trai mình. “Tôi cần biết kẻ nào đã giết con trai mình”, gã đàn ông bí ẩn do Statham thủ vai nói.

ja.jpeg
Jason Statham tái xuất với phim hành động ‘Wrath of Man’

Wrath of Man đánh dấu màn hội ngộ của Jason Statham với đạo diễn Guy Ritchie sau Snatch (2000) và Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998).

Nhờ màn hợp tác với Ritchie những năm đầu sự nghiệp, Statham đã nhanh chóng vươn lên, trở thành gương mặt vàng của dòng phim hành động.

Bộ phim mới còn có sự góp mặt của Jeffrey Donovan, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan và con trai huyền thoại Clint Eastwood - Scott Eastwood. Dự án ban đầu có tên Cash Truck.

Jason Statham tái xuất với phim hành động ‘Wrath of Man’
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi sao Fast and Furious về quê sinh sống do ảnh hưởng của đại dịch covid-19