Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ sau bê bối hiếp dâm

PV| 01/08/2021 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 31/7, cả Trung Quốc bị chấn động bởi thông tin cảnh sát Bắc Kinh đã tổ chức bắt giữ Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm.Vụ án được mở rộng điều tra vì có chiều hướng ngày càng phức tạp.

Tối ngày 31/7, trang China News dẫn lại tuyên bố cực nóng của cảnh sát Bắc Kinh, khiến công chúng rầm rộ bàn tán. Theo đó, cảnh sát Bắc Kinh đã chính thức bắt giữ Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm.

diec4.jpg
Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm

Theo báo cáo điều tra sơ bộ được cảnh sát Bắc Kinh công bố vào ngày 31/7, Ngô Diệc Phàm được xác nhận có phát sinh quan hệ tình dục với Đô Mỹ Trúc tại nhà riêng.

Trong bản lời khai tại đồn cảnh sát, Đô Mỹ Trúc cho biết quan hệ dùng dằng giữa cô và Ngô Diệc Phàm bắt đầu từ cuối năm 2020 đến tháng 4.

Họ phát sinh tình huống ngoài ý muốn khi Phùng Manh, quản lý nam ca sĩ, đưa cô đến nhà riêng của anh dự tiệc rượu cùng 10 người khác với lý do bàn chuyện đóng MV.

diec2.jpg
Nhiều người cho rằng Ngô Diệc Phàm không chỉ vướng phải tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên mà còn có liên quan đến việc sử dụng ma tuý.

Đáng chú ý, sau khi có thông báo bắt giữ, Weibo chính thức của cơ quan chống ma tuý Trung Quốc gây xôn xao khi chia sẻ bài đăng của cảnh sát Bắc Kinh.

Chính vì điều này mà công chúng cho rằng, Ngô Diệc Phàm không chỉ vướng phải tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên mà còn có liên quan đến việc sử dụng ma tuý.

Lúc này, trên MXH lan truyền hình ảnh chụp màn hình bài báo của trang 163 về việc nam ca sĩ rất có thể liên quan đến chuỗi cung ứng "ma tuý kiểu mới".

Theo đó, vào ngày 18/7, tờ Tân Kinh Báo có đăng tải 1 bài viết về việc loại ma tuý có tên "thuốc vâng lời" có thể mua bán dễ dàng trên mạng. Đây là loại ma tuý kiểu mới đang cần được quản lý nghiêm ngặt.

diec.jpg
Hiện tại, phía công an vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về việc Ngô Diệc Phàm dính tới loại ma tuý có tên "thuốc vâng lời" này.

Những năm gần đây, các vụ xâm hại tình dục có chiều hướng tăng cao là vì những loại "thuốc vâng lời", "thuốc cám dỗ" này. "Thuốc vâng lời" này chính là GHB (viết tắt của Gamma-Hydroxybutyrate) - một loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Với tác dụng an thần mạnh, nó đã được sử dụng như một loại thuốc chống động kinh, co giật. Tuy nhiên, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng loại thuốc này được kiểm soát rất chặt chẽ.

Vậy nhưng, 1 "công dụng phổ biến" khác của loại thuốc này chính là phạm tội tình dục. Nó trở thành 1 loại ma tuý kiểu mới, và khi được buôn bán tràn lan trên mạng, điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là trẻ vị thành niên sẽ phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn.

diec3.jpeg
Lời khai của Đô Mỹ Trúc cho hay Ngô Diệc Phàm chuốc say, gây mê nạn nhân để cưỡng bức.

Trang 163 viết thêm rằng, với việc liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian qua, cảnh sát không khó để tìm ra nguồn gốc của "thuốc vâng lời". Vụ việc của Ngô Diệc Phàm chính là cơ hội tiêu diệt loại ma tuý kiểu mới này.

Hiện tại, phía công an vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về việc Ngô Diệc Phàm dính tới loại ma tuý có tên "thuốc vâng lời" này. Người hâm mộ đang chờ đợi những động thái chính thức từ phía cơ quan điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ sau bê bối hiếp dâm