Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi đối diện án tử hình

Như Loan| 23/06/2020 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Luật sư Thơm nêu quan điểm, xét hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người và tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, g, n Khoản 1 Điều 123 và Khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ án bé gái 13 tuổi bị sát hại chôn xác phi tang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội giết người đối với Phạm Kim Phê (SN 2002) trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An. Nạn nhân là cháu Đỗ Thị K. H. (13 tuổi, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi đối diện án tử hình

Người dân địa phương bàng hoàng khi hay tin về vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Phê khai nhận cùng nạn nhân H. đi ăn ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) vào tối 17/6.  Đến khoảng 23h cùng ngày, Phê chở em H về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý đồ đen tối muốn quan hệ tình dục với nạn nhân nên đã chở thẳng đến rừng dương giáp ranh xã An Hải và xã An Ninh Đông (huyện Tuy An).

Lúc này, H ngồi bấm điện thoại thì Phê đi từ phía sau tiến lại gần rồi khống chế. Khi nạn nhân chống cự thì bị Phê dùng tay bóp cổ rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân, Phê dùng tay đào bới hố cát dài 1,5m để vùi lấp thi thể bé H rồi bẻ những cành cây dương liễu phủ lên bề mặt để che giấu trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi quyền sống của người khác là quyền quan trọng và cao quý nhất của con người.

Nạn nhân trong vụ án này đang ở lứa tuổi trẻ em được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của đối tượng không những đã tước đoạt đi tính mạng người bị hại rất dã man, tàn bạo mà còn xâm phạm đến nhân phẩm danh dự cháu gái.

Xuất phát từ việc quen biết đi chơi cùng nhau, đối tượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đã chở nạn nhân đến khu rừng dương giáp ranh xã An Hải và xã An Ninh Đông (huyện Tuy An). Do bị cháu gái chống cự quyết liệt, đối tượng đã sử dụng vũ lực đánh, bóp cổ cháu gai tử vong. Những thông tin gia đình cung cấp về việc nhận được điện thoại kêu cứu"chị ơi cứu em" trước khi tử vong đã gây ra niềm xót thương cho mọi người cũng như sự căm phẫn đối tượng gây án cần phải xử lý nghiêm khắc nhất.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người và tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, g, n Khoản 1 Điều 123 và Khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Chỉ vì ham muốn cá nhân tầm thường, đối tượng đã ra tay giết người và thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng khác.

Hành vi phạm tội của đối tượng cho thấy không còn tính người, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn đối tượng ra khỏi đời sống xã hội mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra rất phức tạp trong tình hình hiện nay.

Nếu khi phạm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và khi thực hiện phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ phải đối mặt với tổng hợp hình phạt cả 2 tội cao nhất đến tử hình.

Cháu gái 13 tuổi bị sát hại cũng là hồi chuông cảnh cáo công tác quản lý giáo dục con em đang ở lứa tuổi trẻ em. Các cháu đang ở lứa tuổi phát triển tâm sinh lý nên nhận thức về xã hội, con người là còn rất hạn chế cần có sự quan tâm, chỉ bảo của gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi đối diện án tử hình