Nghi phạm đánh chết vợ sau trận bóng chuyền ra đầu thú

Gia Anh| 15/02/2020 11:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đánh chết vợ, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phượng, đến sáng 15/2 đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Khoảng 7 giờ ngày 15/2, sau 19 ngày lẩn trốn, Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), nghi phạm đánh chết vợ tại nhà vào ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, vào tối 27/1, mọi người phát hiện chị Hà Thị Duyên (SN 1976, vợ của Oong) trong tư thế nằm, đắp chăn kín từ đầu đến chân. Tiến lại gần kiểm tra thì thấy trên người chị Duyên có nhiều thương tích, nền nhà vương vãi nhiều vết máu.

Ngay sau đó, chị Duyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy chị Duyên bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương.

Nghi phạm đánh chết vợ sau trận bóng chuyền ra đầu thú

Nghi phạm Nguyễn Đình Oong đã đến cơ quan Công an đầu thú

Tại thời điểm phát hiện ra vụ việc, nghi phạm gây án là Nguyễn Đình Oong (chồng của chị Duyên) đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra thông báo, huy động hàng chục chiến sỹ truy tìm đối tượng.

Được biết, Nguyễn Đình Oong là người ham mê cờ bạc, nhiều lần lấy trộm tiền, tài sản của gia đình đi bán lấy tiền “nướng” vào trò đỏ đen dẫn đến rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Chiều mùng 3 Tết, trước khi xảy ra sự việc nhiều người còn thấy 2 vợ chồng cùng tham gia đánh bóng chuyền vui xuân với bà con dân bản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm đánh chết vợ sau trận bóng chuyền ra đầu thú