Nghi án hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

Nguyễn Hào| 15/03/2018 12:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái của một người quen, đối tượng đã ném cháu bé xuống giếng rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ngày 15/3 cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra về nghi án Hiếp dâm, Giết người.

Nghi án hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

Đối tượng Hưng (hình nhỏ) và hiện trường vụ án

Theo điều tra, Hưng là người quen với gia đình anh Lê T.S. (ngụ cùng xã). 

Chiều ngày 11/3, Hưng chở cháu Trâm A. (4 tuổi) con gái anh S. đến khu vực nghĩa trang địa phương để thắp hương cho ông ngoại nhưng sau đó không thấy đối tượng đưa cháu bé về. Hưng cũng biến mất.

Gia đình anh Sơn đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Vào cuộc truy tìm, Công an phát hiện Hưng đang lẩn trốn tại một con suối ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài (cách hiện trường khoảng 15km) nên đưa về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận trước đó đã chở cháu A. vào lô cao su ở ấp 3, xã Tiến Hưng và hiếp dâm cháu bé. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng đã ném cháu A. xuống giếng nước.

Cơ quan Công an đã tiến hành trục vớt thi thể cháu bé xấu số, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi án hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng