Nghệ sĩ Trung Quốc vắng mặt tại thảm đỏ LHP Cannes

Xuân Lan| 26/05/2022 09:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thảm đỏ LHP Cannes từng là "thánh địa" của nghệ sĩ Trung Quốc. Là nơi các mỹ nhân của quốc gia này khoe tài sản cũng như phong cách thời trang ấn tượng của mình. Tuy nhiên, ba năm trở lại đây, có ít ngôi sao gốc Hoa tham dự sự kiện.

Từ năm 1959, Trung Quốc có phim đầu tiên tham gia LHP Cannes. Nhưng phải đến năm 1993, câu chuyện về điện ảnh Trung Quốc tại giải thưởng hàng đầu thế giới mới rẽ sang chiều hướng khác. Tác phẩm Bá Vương biệt Cơ của Trần Khải Ca gây chấn động khi đoạt giải Cành cọ Vàng.

Tại Liên hoan phim Cannes 1994, Phải sống của Trương Nghệ Mưu được Giải thưởng lớn do ban giám khảo đánh giá. Bộ phim giúp Cát Ưu đi vào lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

can3.jpg
Điện ảnh Trung Quốc có hồi ức huy hoàng tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Toutiao.

Năm 1997, Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ có tên trong đề cử Nam chính xuất sắc nhờ tác phẩm về tình yêu đồng tính Happy Love. Vương Gia Vệ giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Tại Liên hoan phim lần thứ 53, ngành phim ảnh Hoa ngữ gây ấn tượng với cú hat-trick giải thưởng. Đạo diễn người Đài Loan Dương Đức Xương được vinh danh hạng mục Đạo diễn xuất sắc, bộ phim Quỷ dữ trước cổng của Khương Văn đoạt Giải thưởng lớn.

Trong khi Lương Triều Vỹ được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Tâm trạng khi yêu.

Những năm sau, điện ảnh Trung Quốc tiếp tục có bước đột phá, trở thành thế lực nổi bật trên bản đồ phim thế giới.

Có thể kể đến Trương Mạn Ngọc thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ tác phẩm Clean, đạo diễn Giả Chương Kha được trao giải Thành tựu trọn đờiSpring Fever hay A Touch of Sin giành giải Kịch bản hay nhất.

Theo Sina, dấu ấn của ngành điện ảnh xứ tỷ dân tại Cannes chấm dứt kể từ sau năm 2015. Vài năm qua, số lượng tác phẩm Hoa ngữ góp mặt tranh giải ở sự kiện bị đánh giá rải rác, không để lại ấn tượng với giới chuyên môn.

Năm 2019, bộ phim Gặp gỡ ở nhà ga phía nam do Hồ Ca, Quế Luân Mỹ, Liêu Phàm, Vạn Thiến đóng chính tranh giải Cành cọ Vàng chỉ nhận 2,7 điểm chất lượng trong thang điểm 4.

can2.jpg
Thảm đỏ LHP Cannes từng là "thánh địa" của nghệ sĩ Trung Quốc.

Theo Sina, điện ảnh Trung Quốc đang sa sút vị thế ở các liên hoan phim lớn. Những năm qua, họ giảm đáng kể số lượng phim nghệ thuật, nhưng lại thừa mứa phim thương mại.

Những dự án được sản xuất với mục đích kiếm tiền, phục vụ thị hiếu cho thị trường tỷ dân không đáp ứng chuyên môn nghệ thuật để tranh giải ở Cannes.

Vì vậy, ba năm trở lại đây, QQ cho biết Cannes trở thành sân chơi cọ xát của đạo diễn trẻ Trung Quốc. Những phim mang mác "Made in China" được công chiếu tại sự kiện phần lớn mang tính quảng bá.

Năm 2020 và 2021, Trung Quốc mang đến liên hoan phim Striding into the Wind, Streetwise, Ripples of Life của Ngụy Thư Vận và Na Gia Hựu. Các tác phẩm này đều chiếu ở bên ngoài trung tâm hội nghị Le Palais.

"Ngày càng mờ nhạt và thưa thớt", truyền thông đánh giá về tầm ảnh hưởng của showbiz Trung Quốc tại Cannes. Ở liên hoan phim lần thứ 75, Thang Duy, Minh Đạo, Ngô Ngạn Tổ, Trần Pháp Lai, vợ chồng nghệ sĩ Lưu Thi Côn - Tôn Dĩnh là những ngôi sao gốc Hoa hiếm hoi tham dự.

Sau LHP Cannes lần thứ 72 (2019), giới sao Hoa ngữ vắng bóng trên thảm đỏ sự kiện. Theo Sina, đại dịch Covid-19 nguyên nhân chủ yếu khiến nghệ sĩ xứ tỷ dân ngại dự liên hoan phim quốc tế. Biện pháp chống dịch nghiêm ngặt theo chiến lược "Zero Covid" cản bước các ngôi sao dự Cannes.

can.jpg
Tuy nhiên, ba năm trở lại đây, sự kiện điện ảnh danh giá tại Pháp không còn là cuộc trẩy hội của giới sao Trung Quốc.

Theo quy định, nếu nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc, họ buộc trải qua 14 ngày cách ly y tế trước khi tham gia sinh hoạt bình thường tại Đại lục.

Việc phải cách ly nửa tháng làm xáo trộn công việc, thậm chí có thể gây thiệt hại kinh tế với nghệ sĩ. Vì vậy, giới sao Hoa ngữ sẽ không vì vài ngày dự Cannes lấy tiếng mà hy sinh một tháng lịch trình hái ra triệu USD tại Trung Quốc.

QQ cho biết nguồn cung vé tài trợ Cannes từ những thương hiệu lớn hiện nay tập trung chủ yếu ở showbiz Đại lục. Khi giới sao thuộc thị trường giải trí hùng mạnh nhất Trung Quốc từ chối tham gia, thảm đỏ liên hoan phim danh giá hiển nhiên vắng vẻ đại diện gốc Hoa.

Ngoài vấn đề đại dịch Covid-19, showbiz Trung Quốc hiện nay khan hiếm nghệ sĩ mang đẳng cấp quốc tế. Phạm Băng Băng lao dốc danh tiếng và hình ảnh sau bê bối trốn thuế năm 2018, nhóm minh tinh và tài tử hàng đầu như Châu Tấn, Chương Tử Di, Lương Triều Vỹ, Củng Lợi, Lý Băng Băng... người rẽ hướng đóng phim thương mại theo xu thế thị trường, người tạm dừng diễn xuất.

Vì vậy, ban tổ chức Cannes cũng không còn quá nhiều sự lựa chọn với tấm vé mời danh dự cho sao Trung Quốc.

can4.jpg
Thang Duy là ngôi sao gốc Hoa nổi bật nhất ở Cannes 2022. Ảnh: Sina.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ Trung Quốc vắng mặt tại thảm đỏ LHP Cannes