Tin địa phương

Nghệ An: UBND xã Hải Lộc không đồng ý với đề xuất đặt lò hỏa táng trên địa bàn

Trần Tú 16/04/2026 - 15:06

UBND xã Hải Lộc (Nghệ An) vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc phối hợp cho ý kiến đối với đề xuất của Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An liên quan đến kế hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng trên địa bàn.

Theo UBND xã Hải Lộc, sau khi nghiên cứu đề xuất và đánh giá thực tế, địa phương nhận thấy khu vực dự kiến xây dựng hiện đang chịu nhiều áp lực về môi trường do sự tồn tại của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Trong thời gian qua, khu xử lý rác này phát sinh nhiều vấn đề như mùi hôi, khí thải, nước rò rỉ và lưu lượng phương tiện vận chuyển gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm lý người dân.

12(1).jpg
Xã Hải Lộc hiện đang chịu nhiều áp lực về môi trường do sự tồn tại của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đầu tư thêm một cơ sở hỏa táng tại cùng khu vực được cho là sẽ làm gia tăng áp lực môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân. Đồng thời, dự án cũng đặt ra những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

UBND xã Hải Lộc nêu rõ quan điểm không đồng ý với đề xuất xây dựng cơ sở hỏa táng tại thời điểm hiện nay. Địa phương đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lựa chọn vị trí khác phù hợp hơn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư, cũng như tiến hành đánh giá tổng thể sức chịu tải môi trường trước khi triển khai các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Trước đó, sau khi xuất hiện thông tin đề xuất đặt lò hỏa táng tại khu vực Lèn Dơi (xóm Tây Sơn), nhiều người dân địa phương đã gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bày tỏ sự không đồng tình.

Theo nội dung kiến nghị, người dân cho biết khu vực Hải Lộc trong thời gian qua đã phải gánh chịu nhiều tác động tiêu cực từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Mặc dù ban đầu dự án được giới thiệu là nhà máy xử lý, tái chế rác với công nghệ hiện đại, song thực tế chủ yếu vẫn là chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Người dân lo ngại rằng việc xây dựng thêm lò hỏa táng tại đây sẽ làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm, đặc biệt là đối với không khí và nguồn nước, từ đó tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, khu vực Lèn Dơi được xác định là thượng nguồn của hồ thủy lợi cùng tên, cung cấp nước tưới cho hơn 300 ha lúa của nhiều xóm trong xã, đồng thời nằm gần khu dân cư đông đúc. Việc đặt lò hỏa táng tại vị trí này được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, người dân còn bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng khi một cơ sở hỏa táng được đặt gần khu dân cư.

Từ những lý do trên, người dân địa phương đề nghị tỉnh Nghệ An xem xét lại vị trí dự kiến, lựa chọn khu vực phù hợp hơn, đảm bảo các tiêu chí về khoảng cách an toàn với khu dân cư và nguồn nước, đồng thời cần lấy ý kiến đồng thuận của người dân trước khi triển khai dự án.

Trước đó, tỉnh Nghệ An cũng từng quy hoạch xây dựng lò hỏa táng tại xã Hưng Tây và xã Diễn Lợi, tuy nhiên các phương án này đều phải tạm dừng do vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: UBND xã Hải Lộc không đồng ý với đề xuất đặt lò hỏa táng trên địa bàn