Đời sống

Nghệ An: Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ

Gia Ân-Thái Trường 20/03/2024 - 18:06

Ngày 20/3, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An, phối hợp với xã Nghĩa Đức, cùng gia đình thân nhân long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Nam từ Nghĩa trang xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà.

Liệt sĩ Nguyễn Công Nam, sinh năm 1934, quê quán tại xã Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ An, trú quán tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn.

Tháng 7/1953, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

1-1-.jpg
1.2.jpg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Đàn đón liệt sĩ Nguyễn Công Nam về quê nhà.

Tháng 8/1965, liệt sĩ Nguyễn Công Nam vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các chức vụ: Chiến sĩ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó...

Đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 19/02/1967. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Công Nam được anh em đồng chí, đồng đội và nhân dân địa phương tổ chức mai táng chu đáo tại Nghĩa trang xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi.

2-1-.jpg
5.jpg
Liệt sĩ Nguyễn Công Nam đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Nam được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trong niềm biết ơn của thân nhân gia đình, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đối với công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Công Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ