Nghệ An: Giải cứu 3 bé gái bị dụ dỗ đi làm lương 30 triệu đồng/tháng

Đức Chung| 10/07/2017 21:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/7, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng CSGT giải cứu 3 cô gái 14-15 tuổi, bị dụ dỗ ra Hà Nội làm thuê với mức lương 30 triệu đồng/tháng.

Theo đó, ngày 9/7, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về việc có 3 em gái miền núi tuổi đời khoảng 14 -15 tuổi bị dụ dỗ đi làm việc bất hợp pháp hoặc để bán ra nước ngoài.

Nghệ An: Giải cứu 3 bé gái bị dụ dỗ đi làm lương 30 triệu đồng/tháng

3 em gái bị dụ dỗ được giải cứu thành công. Ảnh BNA

Nhận được thông tin, Phòng PC45 đã phối với Phòng CSGT Công an Nghệ An kiểm tra chiếc xe khách đi trên quốc lộ 46 (đến địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tại đây, các chiến sĩ đã nhanh chóng giải cứu được 3 em gái là Vi Thị P.L. (15 tuổi), Lô Thị N. (15 tuổi) và Vi Thị T. (14 tuổi, cùng trú xã Lượng Minh huyện Tương Dương, Nghệ An) khi các em trên đường bị lừa đưa ra Hà Nội.

Các em cho biết, được một người phụ nữ tên Hiềm rủ đi ra Hà Nội làm nhân viên mức lương 30 triệu đồng/tháng. Sau đó khi xác minh thân nhân, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả 3 em cho gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Giải cứu 3 bé gái bị dụ dỗ đi làm lương 30 triệu đồng/tháng