Ngày hội văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ

Trần Phong - Dương Thu - Nguyễn Như| 29/11/2014 16:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI đã khai mạc tối ngày 27/11, tại Quảng trường Hòa Bình, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với chủ đề “Đồng bào Khmer Nam bộ - Đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đến dự có ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Phong Quang - Phó ban chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Huỳnh Văn Chắc - Bí thứ tỉnh ủy Hậu Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và 12 địa phương tham dự ngày hội.

Chương trình khai mạc biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật phản ánh nét đẹp cuộc sống, sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc… của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ do chính các nghệ nhân, nghệ sĩ là người dân tộc Khmer trình diễn. Ngày hội năm nay thu hút đơn vị 12 tỉnh, thành gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM và đơn vị chủ nhà Hậu Giang.

Trong 3 ngày (27- 29/11), nhiều hoạt động nổi bật trong khuôn khổ của ngày hội đã diễn ra như Hội chợ triển lãm công - nông nghiệp - thương mại - du lịch Mekong Delta - Hậu Giang năm 2014; liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian, hoạt động thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, liên hoan văn hóa ẩm thực, triển lãm văn hóa, thể thao và du lịch, tọa đàm “Du lịch Hậu Giang tiềm năng và phát triển”…

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ được luân phiên tổ chức 3 năm một lần giữa các tỉnh, phố khu vực Nam bộ. Thông qua các hoạt động của ngày hội đã góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động nghệ thuật quần chúng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer ở các địa phương. Bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ đươc bảo tồn và phát huy.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày diễn ra lễ hội:

Ông Hồ Anh Tuấn Thứ Trưởng Bộ VHTT&DL phát biểu tại buổi khai mạc
Ông Hồ Anh Tuấn Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi khai mạc

Sân khấu hóa được dàn dựng mang đậm bả sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ
Sân khấu hóa được dàn dựng mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Ghe thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người Nam Bộ có từ rất xa xưa
Ghe thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người Nam bộ có từ rất xa xưa

Những tiết mục được đầu tư rất công phu và tái hiện quan cảnh cuộc sống đậm chất Nam bộ
Lời ru nhớ Bác

Tham gia ngày hội này, đoàn Vĩnh Long có sự đầu tư rất công phu cho từng tiết mục  mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
Tham gia ngày hội này, đoàn Vĩnh Long có sự đầu tư rất công phu cho từng tiết mục  mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Hình tượng Bác trong chương trình muốn nói lên được sự quý trọng như những người con
Hình tượng Bác trong chương trình muốn nói lên được sự quý trọng như những người con "Miền Nam nhớ mãi ơn người"

54 hoa sen đại diện cho 54 dân tộc anh em sống đoàn kết với nhau
54 hoa sen đại diện cho 54 dân tộc anh em sống đoàn kết với nhau

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ