Môi trường

Ngày hội thanh niên chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Trần Tú 18/03/2024 - 22:27

Hội Liên hiệp thanh niên huyện Con Cuông (Nghệ An) phối hợp cùng tổ chức Fauna & Flora International, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam và Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức thành công “Ngày hội thanh niên Con Cuông chung tay bảo vệ động vật hoang dã”.

Tham dự ngày hội về phía chính quyền địa phương có: Ông Vi Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, bà Lữ Thị Băng Châu - Bí thư Huyện đoàn Con Cuông, ông Lưu Trung Kiên - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, đại diện Đồn biên phòng Môn Sơn, chính quyền xã Môn Sơn cùng Trường THPT Mường Quạ.

chung_tay_bao_ve_dong_vat_hoang_da_2.jpg
Đại diện Đồn Biên phòng tham gia ký cam kết "Ngày hội thanh niên Con Cuông chung tay bảo vệ động vật dã".

Về phía các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường có: Ông Nguyễn Văn Luận - Quản lý dự án thuộc tổ chức Fauna & Flora International, đại diện Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và bà con nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Tại đây, nhiều hoạt động đã được triển khai với sự ủng hộ nhiệt tình từ các đối tác, đại biểu tham dự như: Ký cam kết “Không mua, bán, săn, bẫy, bắt nuôi, nhốt động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng”, tuyên truyền lưu động tại các thôn bản, tổ chức cuộc thi rung chuông vàng cho đoàn viên trường THPT Mường Quạ, giao lưu thể thao. Ngoài ra, các đại biểu còn được tham gia các trò chơi đố vui tại gian hàng thông tin.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, việc triển khai “Ngày hội thanh niên Con Cuông chung tay bảo vệ động vật hoang dã” nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ cùng chung tay hành động bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ và lan tỏa thông điệp tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên; góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng các loài động vật hoang dã.

Được biết, trong những năm qua, Vườn Quốc gia Pù Mát được xem là biểu tượng và niềm tự hào của huyện Con Cuông. Vườn Quốc gia Pù Mát được xếp vào hạng giá trị sinh học loại A, về đa dạng số lượng các loài động - thực vật. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng, buôn bán, khai thác bất hợp pháp các loài động vật hoang dã đã và đang là những mối đe dọa chính dẫn tới gia tăng tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã, tiềm ẩn tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

chung_tay_bao_ve_dong_vat_hoang_da_1.jpg
Các hoạt động thiết thực tại "Ngày hội thanh niên Con Cuông chung tay bảo vệ động vật hoang dã".

Ông Nguyễn Văn Luận, quản lý dự án tổ chức bảo tồn động thực vật Quốc tế Fauna & Flora International cho biết: Cùng với các tổ chức, dự án khác trên địa bàn, tổ chức Fauna & Flora International hoạt động tập trung bảo tồn các loài bị đe dọa tuyệt chủng và hệ sinh thái trên toàn cầu dựa trên các giải pháp bền vững, có cơ sở khoa học. Việc tổ chức ngày hội có sự hưởng ứng của các cấp chính quyền, thanh niên và người dân tham gia là chỉ dấu tốt cho việc bảo vệ các hệ sinh thái trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Luận nhấn mạnh: “Thông qua ngày hội, các tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường trong đó có Fauna & Flora xin gửi lời cảm ơn sự hợp tác thiết thực của chính quyền huyện Con Cuông, Đoàn Thanh niên huyện Con Cuông, UBND xã Môn Sơn, Trường THPT Mường Quạ, Đồn Biên phòng Môn Sơn... cùng các bạn trẻ thanh niên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chương trình, cơ hội phối hợp, hợp tác và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã để rừng xanh mãi xanh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội thanh niên chung tay bảo vệ động vật hoang dã