Xã hội

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Khu du kích Ba Sơn

Trang Việt 02/03/2024 - 18:25

Ngày 2/3, nhân dịp Kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và 65 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với UBND 3 xã biên giới là Xuất Lễ, Cao Lâu và Mẫu Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

img_4777-1-.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội Biên phòng toàn dân
Tham dự ngày hội có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.

Năm nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn địa điểm này để tổ chức điểm về Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn.

Trong năm qua, thực hiện ngày Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trên địa bàn 3 xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn đã đạt được nhiều kết quả tốt, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn ổn định.

img_4919(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho Đồn Biên phòng Ba Sơn và lãnh đạo xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc tại ngày hội.

Được biết, Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn là 3 xã biên giới của huyện Cao Lộc, có 25 thôn bản, trong đó 13 thôn giáp biên giới Trung Quốc; có đoạn đường biên giới dài 41,587 km, gồm 57 cột mốc quốc giới. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, 7 tập thể và 165 hộ gia đình đăng ký nhận tham gia tự quản đường biên, cột mốc; tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức tuần tra khép kín biên giới được 24 lần/384 lượt người tham gia; cử 220 lượt cán bộ, dân quân, nhân dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn phát quang được hơn 42km đường tuần tra biên giới và hơn 10km đường thông tầm nhìn biên giới.

Đại diện 3 xã biên giới, ông Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ cho biết: Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã đã chỉ đạo 25 tập thể và 1.963 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản về an ninh trật tự thôn bản và 25 hòm thư tố giác tại 25 nhà văn hóa thôn bản; các tổ tự quản an ninh đã phối hợp chặt chẽ với dân quân, Công an xã, Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, xã hội tiêu biểu được chính quyền các xã và lực lượng biên phòng phối hợp thực hiện như: Mô hình “Công trình dân sinh thắm tình đồn xã”, “Lũy tre biên giới Việt”, Chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”. Qua đó, góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nông thôn khu vực biên giới.

img_4897(1).jpg
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân các xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy hiệu quả các mô hình kết nghĩa, huy động nguồn lực hướng về biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn chính là sự gắn kết giữa giáo dục truyền thống cách mạng với phong trào quần chúng ngày nay, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân sẽ tiếp tục tạo ra phong trào toàn dân rộng khắp trong quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; tổ chức tốt các phong trào cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến biên giới. Đồng chí đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo chính xác tình hình để tham mưu cho lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra.

img_4927(1).jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" cho các cá nhân tại ngày hội.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh yêu cầu chính quyền, bộ đội biên phòng tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Trong chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao các quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân 3 xã; khen thưởng các các tập thể cá nhân có thành tích trong quản lý, bảo vệ biên giới; 3 xã thực hiện ký kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2024; tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ tự quản đường biên cột mốc.

img_5014-1-(1).jpg
Các đại biểu tham quan những gian hàng sản phẩm của địa phương tại ngày hội.

Sau phần lễ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn và nhân dân 3 xã đã tham gia các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, ném còn, lày cỏ... tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết của quân và dân nơi biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Khu du kích Ba Sơn