Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa tổ chức họp báo thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh 10 tháng năm 2025. Báo cáo cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, toàn ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Thị trường mở rộng, nhóm hàng chủ lực bứt tốc
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng ước đạt 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 10 đạt 5,96 tỷ USD, tăng 6,3%. Các nhóm hàng chủ lực đều tăng mạnh, trong đó nông sản đạt 31,34 tỷ USD, thủy sản 9,31 tỷ USD, lâm sản 14,93 tỷ USD và chăn nuôi 512,9 triệu USD.
“Nếu duy trì mức tăng trưởng hiện nay, ngành có khả năng cán mốc 70 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2025, vượt xa mục tiêu đề ra,” Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
.png)
Theo Bộ NN&MT, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,7% tổng kim ngạch, tiếp đến là châu Mỹ 22,7% và châu Âu 13,8%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang châu Âu tăng 37,5%, châu Phi tăng 83,6%, phản ánh xu hướng mở rộng thị trường ngoài trục truyền thống.
Ở cấp quốc gia, Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất, chiếm 21,4% tổng kim ngạch, tiếp theo là Hoa Kỳ 20,4% và Nhật Bản 7%.
Các sản phẩm chủ lực tiếp tục tăng trưởng ấn tượng: Cà phê đạt 7,41 tỷ USD, tăng 61,8%, giá xuất khẩu bình quân 5.653 USD/tấn, tăng 42,5%.
Rau quả đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1%, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 60% thị phần.
Gạo xuất khẩu 7,2 triệu tấn, đạt 3,7 tỷ USD, tuy giảm giá trị so với cùng kỳ nhưng mở rộng mạnh sang châu Phi, đặc biệt Ghana và Bờ Biển Ngà.
Chuyển đổi xanh – nền tảng tăng trưởng bền vững
Bên cạnh kết quả xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, gắn với các tiêu chuẩn quốc tế về giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Nhiều mô hình mới như nông nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm cà phê, nuôi trồng thủy sản kết hợp năng lượng tái tạo, rừng trồng chứng chỉ FSC đã mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường rõ rệt. Song song đó, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và truy xuất sản phẩm tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, giúp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa nông sản.

Trong hai tháng cuối năm, Bộ NN&MT tập trung thúc đẩy tiêu thụ nông sản cuối vụ, ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy lợi, đê điều, bảo vệ môi trường nông thôn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
Ngành NN&MT đang chuyển mình mạnh mẽ từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển xanh, hiệu quả và hội nhập sâu. Dấu mốc 70 tỷ USD xuất khẩu, nếu đạt được, sẽ không chỉ là thành tích kinh tế, mà còn khẳng định vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên con đường phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường toàn cầu.