Ngân hàng bắt đầu cuộc đua hiện diện tại VIFC
Việc nhiều ngân hàng Việt Nam chủ động lên kế hoạch hiện diện tại VIFC không chỉ mở thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, đây cũng là cơ hội để ngân hàng Việt Nam dịch chuyển dần từ mô hình dựa vào tín dụng sang cung cấp các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.
Ngân hàng lên kế hoạch hiện diện tại VIFC
Làn sóng các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đang ngày càng rõ nét. Gần đây nhất, MSB vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại VIFC. Thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 28/9 đến 8/10/2026.

Theo MSB, đây là định hướng chiến lược dài hạn nhằm mở rộng phạm vi tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các chuẩn mực tài chính quốc tế.
Động thái của MSB nối dài danh sách các ngân hàng muốn sớm có mặt tại không gian tài chính mới. Trước đó, trong mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026, Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại VIFC.
Điều đáng chú ý là các ngân hàng không chỉ nhìn VIFC như một địa điểm mở rộng mạng lưới, mà đang tính đến một không gian kinh doanh với nguồn vốn, khách hàng, sản phẩm và chuẩn mực vận hành khác với thị trường truyền thống.
HDBank cũng nhìn nhận việc thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước tại VIFC là một bước đi phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới và tăng nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và thế giới. Theo ngân hàng, sự hiện diện tại đây còn tạo kênh kết nối để xây dựng hệ sinh thái tài chính, công nghệ và kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế.
Với Nam A Bank, VIFC được đặt trong chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Việc ngân hàng hiện diện tại VIFC cũng là “mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng, nơi dòng vốn xanh được ưu tiên thúc đẩy lưu thông”.
Một thị trường dịch vụ tài chính mới dần hình thành
Những bước đi này diễn ra khi khuôn khổ vận hành của VIFC đang dần được định hình. Ngày 22/7/2026, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch phát triển VIFC đến năm 2035. Trước đó, Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.
Như vậy, theo các chuyên gia, với việc khuôn khổ thể chế từng bước được thiết lập và các ngân hàng chủ động chuẩn bị pháp nhân, nguồn lực, chiến lược kinh doanh, một thị trường dịch vụ tài chính mới đang dần hình thành.
Khi các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia, fintech và các chủ thể thị trường cùng tham gia một hệ sinh thái, nhu cầu về thanh toán quốc tế, tài khoản đa tiền tệ, ngoại hối, quản lý thanh khoản, lưu ký tài sản, tài trợ thương mại, phát hành trái phiếu, quản trị tài sản và phòng ngừa rủi ro sẽ gia tăng.
Đây cũng là cơ hội để ngân hàng Việt Nam dịch chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào tín dụng sang cung cấp các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.
