Ngăn chặn nhiều hộ gia đình nhập cảnh trái phép trên sông Tiền

Tâm Phúc| 26/04/2021 22:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 26/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn kịp thời 01 hộ gia đình đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên tuyến sông Tiền.

Theo thông tin, vào khoảng 2h30 phút sáng 26/4, tại thủy phận sông Tiền, thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tổ công tác Trạm Cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp cùng tổ công tác Trạm Cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) đang trên đường tuần tra thì phát hiện 1 hộ gia đình gồm 8 nhân khẩu (3 nam, 5 nữ), trong đó có 4 người lớn và 4 trẻ em, là Việt kiều sống tại Campuchia đi trên 2 phương tiện vỏ lãi từ tỉnh Kompong Chnăng, Campuchia di chuyển đến đường biên giới trên sông Tiền, chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và vận động những người này quay về Campuchia làm ăn sinh sống. 

1.png
Một hộ gia đình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia trên sông Tiền

Trước đó vào ngày 22/4, cũng trên tuyến sông Tiền, tổ công tác Trạm Cửa khẩu Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp cùng Tổ công tác Trạm Cửa khẩu Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) cũng đã phát hiện ngăn chặn và vận động kịp thời 3 hộ gia đình, gồm 12 nhân khẩu (7 nam và 5 nữ) là Việt kiều sống tại Campuchia, đi trên 4 phương tiện vỏ lãi muốn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia và Lào, các gia đình, cá nhân sinh sống, làm việc tại hai quốc gia nói trên cần tuân thủ quy định của pháp luật, không được nhập cảnh trái phép về nước.

Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn nhiều hộ gia đình nhập cảnh trái phép trên sông Tiền