Tòa tuyên án

Ngăn cản em vợ đánh bi-a, anh rể bị chém tử vong

Gia Ân- Huyền Trang 11/03/2024 - 18:22

Nghe em vợ chấp “năm lá” khi đánh bi-a với Điệp, anh Đ. liền ngăn cản. Sau đó, giữa Điệp và anh Đ. xảy ra cãi vã, đánh nhau. Dù anh Đ. đã bỏ chạy nhưng Điệp vẫn cầm dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Điệp (SN 1994), trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".

Cáo trạng thể hiện, khoảng 21h45 ngày 20/9/2022, anh Hoàng Văn Đ. (SN 1995, trú xã Thanh Ngọc) cùng em vợ là Hoàng Văn Trung và nhóm bạn đến quán bi-a để chơi. Tại đây, một nhóm khác cũng đang đánh bi-a trong đó có Nguyễn Hữu Điệp.

h-1.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Điệp lĩnh án 13 năm tù.

Lúc này, anh Trung rủ Điệp đánh bi-a. Điệp nói với Trung “chấp thì đánh chứ đánh ngang không đánh được”. Anh Trung nói “chấp mi năm lá” (1 lá là 1 quân bài tú lơ khơ tương đương số tiền cá cược hai bên thỏa thuận) nên hai bên đồng ý. Anh Đ. nghe thấy em vợ chấp Điệp “năm lá” bi-a thì ngăn cản.

Anh Đ. nói với Điệp “đánh ngang thì đánh, mi khôn lúc mô cũng muốn người khác chấp”. Sau đó, giữa Đ. và anh Điệp lời qua tiếng lại, chửi nhau dẫn đến đánh nhau.

Quá trình đánh nhau, Điệp cầm gậy và ném quả bi-a về phía anh Đ. nhưng đều không trúng. Đ. cầm viên bi-a đánh vào đầu Điệp gây chảy máu, rách da đầu. Thấy vậy, một số người có mặt đã ngăn cản nên Đ. ra khỏi quán.

Sau khi được mọi người can ngăn, Điệp đi ra khỏi quán thì gặp anh Đ. đứng ngoài đường. Anh Đ. nói với Điệp “mi thích chi lại đây”. Điệp trả lời “mi chờ đó”. Vừa dứt lời, Điệp chạy đi lấy con dao mèo rồi đuổi theo anh Đ.

Thấy Điệp cầm dao, mọi người chạy đến can ngăn, còn anh Đ. chạy vào một nhà dân để thoát thân. Tuy nhiên, Điệp vẫn cầm theo con dao nhảy bờ rào chạy vào nhà người dân mà anh Điệp đang lẩn tránh. Khi đuổi kịp, Điệp chém nhiều nhát vào người anh Đ.

Nạn nhân bị đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong vào ngày 23/9/2023.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân tử vong của bị hại do suy tuần hoàn, suy hô hấp do chấn thương đứt động mạch tay trái, tĩnh mạch nên trái, đứt vỡ xương hộp sọ…

Sau khi gây án, Điệp đã đến Công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận do nóng giận, bực tức nên đã không kiềm chế được hành vi. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, giữa bị cáo và gia đình bị hại đã có thỏa thuận về phần bồi thường dân sự.

HĐXX nhận định hành vi tước đi mạng sống của người khác của bị cáo là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại….

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Điệp 13 năm tù về tội "Giết người". Về phần dân sự, Tòa chấp nhận thỏa thuận bồi thường giữa hai bên nên không xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn cản em vợ đánh bi-a, anh rể bị chém tử vong