Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
ngạch công chức
Chuyển sang công chức sau sắp xếp bộ máy có phải làm thủ tục chuyển ngạch?
Viên chức được bố trí làm công chức theo Đề án sắp xếp nhân sự từ ngày 1/7/2025 có phải thực hiện thủ tục chuyển ngạch khi chuyển sang khối Đảng? Bộ Nội vụ vừa có giải đáp, đồng thời làm rõ phạm vi áp dụng của Công văn số 11/CV-BCĐ và quy định hiện hành về bố trí, thay đổi vị trí việc làm công chức.
Tư vấn pháp luật
Chế độ lương của công chức xã tập sự thay đổi thế nào từ 01/7/2025?
Từ ngày 1/7/2025, những người đang trong thời gian tập sự theo Luật Cán bộ, Công chức sẽ được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng, thay vì chỉ nhận 85% như trước đây.
Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Với 418/423 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24/6, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Đến 1/7/2027, hoàn thành bố trí công chức đúng vị trí việc làm
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, chiều 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Đổi mới toàn diện công tác quản lý cán bộ, công chức
Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, việc tuyển dụng sẽ theo hướng người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, sau khi trúng tuyển được bổ nhiệm, xếp lương ở ngạch công chức tương ứng và không phải thực hiện chế độ tập sự.
Xem xét thận trọng khi đề xuất bỏ ngạch công chức
Đây là một trong những ý kiến được đưa ra tại cuộc họp hội đồng thẩm định Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây.
BTV Tỉnh uỷ Hà Nam họp quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế xã hội
Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao với hàng loạt quyết sách quan trọng, tạo tiền đề cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của tỉnh.
Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2024
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Hội đồng thi nâng ngạch công chức TANDTC tổ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2024.
Bãi bỏ 10 thông tư tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức
Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.
Vì sao bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức?
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ đã giải thích về việc bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.
Từ 1/10, bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Nên thi hay xét nâng ngạch công chức, viên chức?
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đặt vấn đề khi lưu ý Bộ Nội vụ cần đánh giá lại hiệu quả thực tế và thực chất của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay.
Xem thêm