Nga sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người có kháng thể

Nhật Minh| 15/01/2022 08:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova ngày 14/1 cho biết giới chức nước này sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người dân, kể cả người nước ngoài, dựa trên kết quả xét nghiệm kháng thể, TASS đưa tin.

Theo phó Thủ tướng Chính phủ Nga về Chính sách Xã hội Tatyana Golikova, việc cấp giấy chứng nhận sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 1/2 tới.

Những người nhận được xét nghiệm COVID-19 dương tính sau ngày 1/1/2021, nhưng không hỏi ý kiến ​​bác sĩ cũng sẽ nhận được chứng nhận trong một năm, trong khi những người không tìm kiếm trợ giúp y tế và không thực hiện các xét nghiệm COVID-19 sẽ nhận được chứng nhận COVID-19 trong vòng nửa năm.

nga-khang-the-covid.jpg
Nga sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người có kháng thể. Ảnh minh họa

Bà Golokova cho biết thêm, người nước ngoài và người Nga tiêm vaccine nước ngoài cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận COVID-19 nếu có kháng thể và giấy này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 322.969.746 ca, trong đó có 5.545.762 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.466.802 trường hợp mắc COVID-19 và 7.187 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 322 triệu ca, trong đó trên 5,54 triệu người không qua khỏi.

Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 14/1, Nga ghi nhận 23.820 ca mắc COVID-19 mới, 739 ca tử vong và 24.952 bệnh nhân khỏi bệnh. Những địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất là thủ đô Moscow (5.712 ca), tỉnh Moscow (1.990 ca), thành phố St. Petersburg (2.708 ca).

Kể từ đầu đại dịch đến nay, Nga đã có 10.747.125 người mắc COVID-19, trong số này 9.809.300 người đã được chữa khỏi nhưng 319.911 người đã tử vong.

* Ngày 14/1, Ủy ban liên bang về phòng chống các nguy cơ y tế của Mexico (Cofepris) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc viên paxlovid của hãng dược phẩm Pfizer để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ, trung bình và có nguy cơ biến chứng.

Cofepris ra tuyên bố cho biết thuốc paxlovid có hai thành phần nirmatrelvir và ritonavir kết hợp với nhau giúp điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân COVID-19, làm giảm 88% tỷ lệ nhập viện và tử vong. Trong hai thành phần này, nirmatrelvir có tác dụng ức chế protein của virus SARS-CoV-2 để ngăn virus nhân bản lên, trong khi ritonavir có tác dụng làm chậm sự phân hủy của thuốc để giữ thuốc trong cơ thể người bệnh lâu hơn.

Người đứng đầu Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, cho biết việc sử dụng thuốc này phải theo đơn của bác sĩ để tránh người dân tự ý mua thuốc và sử dụng sai liều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người có kháng thể