Hơn 10.000 binh sĩ Ukraine có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn sau khi Nga chọc thủng tuyến phòng thủ và tiến công từ hai hướng vào một tuyến tiếp tế quan trọng ở Kursk, tờ Telegraph đưa tin.
Các lực lượng Nga đã tiến vào Sudzha, cách biên giới Nga khoảng 11 km (7 dặm), và vượt qua biên giới Ukraine để tiến vào vùng Sumy từ hướng bắc vào hôm 6/3.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành lại quyền kiểm soát Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina.
Điều này đồng nghĩa với việc số binh sĩ Ukraine còn lại ở Kursk đã bị cắt đứt khỏi tuyến tiếp tế và có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn bởi quân Nga.
Một nguồn tin quân sự được phỏng vấn bởi tờ Ukrainska Pravda nói rằng các binh sĩ Ukraine đang cố gắng “ổn định tình hình” nhưng quân đội Nga đã “hoàn toàn cắt đứt các tuyến tiếp tế”.
Sergiy Sternenko, một nhà hoạt động nổi tiếng của Ukraine, viết hôm 5/3: “Tình hình hậu cần ở khu vực Kursk đang xấu đi nhanh chóng và đã trở nên nghiêm trọng”.
Lực lượng Ukraine gần biên giới Nga hiện chỉ còn kết nối với phần còn lại thông qua một hành lang đất rộng khoảng 1 km và hẹp nhất chưa đến 500 mét.
Hơn nữa, hành lang này hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của các máy bay không người lái tấn công FPV (First-Person View) của Nga, khiến vị trí của Ukraine càng trở nên nguy hiểm hơn.
Trong khi đó, tờ New York Post và Kyiv Post đưa tin rằng Ukraine đang nghiêm túc cân nhắc rút quân khỏi Kursk để tránh một cuộc thảm sát toàn diện đối với lực lượng của họ.
Mặc dù thất bại của Ukraine ở Kursk không phải là điều bất ngờ, nhưng tốc độ mất lãnh thổ của họ đang diễn ra với tốc độ chưa từng có.
Vào tháng 1, tờ EurAsian Times đưa tin rằng Ukraine đã mất gần hai phần ba lãnh thổ chiếm đóng ở Kursk trong cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8. Tuy nhiên, Kiev vẫn hy vọng giữ được một phần vị trí ở Kursk bằng mọi giá như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.
Một trong những yếu tố chính khiến Ukraine mất đất nhanh chóng là việc Mỹ ngừng cung cấp thông tin tình báo quan trọng. Khi Mỹ hạn chế giám sát, Nga có thể hoạt động tự do hơn. Các lực lượng Ukraine không còn nhận được cảnh báo sớm về các cuộc điều động quân sự của đối phương.