Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

Nhật Minh| 09/05/2022 20:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

14h chiều 9/5 (giờ Việt Nam), tức 10h theo Moscow, tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow, Nga, đã diễn ra lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

duyet-binh-3-1652081594788384973126.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow ngày 9/5

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5, không giống như hầu hết các nước châu Âu kỷ niệm kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu vào ngày 8/5. Điều này là do thời gian kết thúc của tất cả các hoạt động chiến đấu được tuyên bố vào lúc 23:01 Giờ Trung Âu, sau múi giờ của Liên Xô.

duyet-binh-6-1652082809445433763434.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các khách mời xem lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Năm nay, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đang được tổ chức khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Như thường lệ, mở đầu chương trình duyệt binh là nghi lễ rước cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quốc kỳ Liên bang Nga.

duyet-binh-nga-2022-1.jpg

Theo kế hoạch ban đầu, phần duyệt binh trên không dự kiến có sự tham gia của 77 máy bay và trực thăng, tượng trưng cho 77 năm Chiến thắng, trong đó có tiêm kích MiG-29SMT, tiêm kích Su-30SM...

Tuy nhiên theo TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích với báo giới vì lý do thời tiết nên phần duyệt đội hình của không quân Nga bị hủy.

bo-truong-quoc-phong-nga-16520864025511279912342.jpg
Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải), và Tổng tư lệnh các lực lượng bộ binh Nga, thượng tướng Oleg Salyukov, trong buổi duyệt binh mừng Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay có sự tham gia của 11.000 quân nhân, 131 phương tiện chiến đấu của các lực lượng tăng-thiết giáp, pháo binh, đặc nhiệm, tên lửa chiến dịch, tên lửa đạn đạo chiến lược.

Trong một thông điệp hôm 8/5 gửi tới các nhà lãnh đạo và người dân của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự thật về những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và truyền lại kiến ​​thức này cho các thế hệ tương lai, như cũng như để nuôi dưỡng "các giá trị tinh thần chung và truyền thống của tình bạn anh em”.

duyet-binh-5-16520825354442013836447.jpg
Quân nhân Nga diễu hành trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ
duyet-binh-7-1652083060309161884539.jpg
Một chiếc xe tăng T-34 từ thời Liên Xô diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ
duyet-binh-9-16520845986181457026123.jpg
Các bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng