Tin nhanh

Nga chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu

Hà Mai 07/11/2023 - 17:15

Ngày 7/11, Nga đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), thông báo được đưa trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

nga.jpg
Toàn cảnh trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh: Sputnik)

“Kể từ 00:00 giờ ngày 7/11/2023, thủ tục rút khỏi hiệp ước CFE Nga, vốn bị đình chỉ vào năm 2007, đã hoàn tất. Như vậy, văn bản pháp lý quốc tế cuối cùng đã đi vào lịch sử đối với chúng ta”, thông báo viết.

Nga hiện không cho thấy khả năng ký kết các thỏa thuận kiểm soát vũ khí với các nước NATO.

Hai thỏa thuận khác liên quan đến CFE đã không còn hiệu lực đối với Nga - Bản ghi nhớ Budapest ngày 3/11/1990, quy định mức tối đa của vũ khí và thiết bị thông thường cho 6 quốc gia Hiệp ước Warsaw và Thỏa thuận ngày 31/5/1996, sửa đổi hiệp ước ban đầu.

CFE, ban đầu được ký kết vào năm 1990 bởi các thành viên NATO lúc bấy giờ và 6 quốc gia Hiệp ước Warsaw, có hiệu lực vào năm 1992.

Hiệp ước này nhằm mục đích thiết lập sự cân bằng giữa hai liên minh quân sự bằng cách đặt ra giới hạn về số lượng vũ khí và thiết bị quân sự mà tất cả các bên được phép tích lũy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu