Ngày 12/9, tại lối thông quan cầu Tà Lùng II, xã Phục Hòa, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) – Thủy Khẩu (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế.
Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc); lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan.
Về phía Trung Quốc có đồng chí Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Sùng Tả; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Hải quan, Biên phòng và chính quyền địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ hai nước, đồng thời là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và chính quyền hai địa phương Cao Bằng – Quảng Tây.
Ông tin tưởng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng – Thủy Khẩu sẽ trở thành điểm sáng trong hợp tác biên giới Việt – Trung, là cầu nối quan trọng thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai bên.
Đồng chí Lam Hiểu, Bí thư Thành ủy Sùng Tả, cho rằng sự kiện là cơ hội để thành phố tiếp tục triển khai những đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Ngay sau nghi thức công bố, lãnh đạo, đại biểu hai bên đã cùng ấn nút khởi động vận hành chính thức Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng – Thủy Khẩu và chứng kiến lễ thông xe.
Mười xe hàng của mỗi bên chính thức thông quan qua cầu Tà Lùng II – Thủy Khẩu, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).