Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội

Trần Giang| 24/09/2019 21:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Là quận đứng vị trí thứ nhất về dân số và đứng vị trí thứ tư về diện tích trong số 30 quận huyện của TP Hà Nội, quận Hoàng Mai luôn không ngừng tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, ATGT, và an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp Ủy Đảng và UBND quận Hoàng Mai đã tập trung chi đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, biện pháp, bên cạnh đó mặt trận phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng năm “An toàn giao thông – Văn minh đô thị” được các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khởi sắc hơn.

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội

Trụ sở UBND quận Hoàng Mai

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, UBND quận Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo Trật tự đô thị - An toàn giao thông – Vệ sinh môi trường, cụ thể như tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận; ra quân dỡ bỏ biển quảng cáo trái phép, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè; hướng tới hình ảnh quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đáng chú ý, vào sáng ngày 23/9/2019, tại trường THPT Phương Nam (Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai), quận đoàn Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Tư pháp quận tổ chức Chương trình Tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho hơn 300 đoàn viên học sinh khối THPT trên địa bàn quận để hưởng ứng Tháng An toàn giao thông 2019.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh tuyên tuyền và triển khai các phong trào như: ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người tốt - việc tốt” tới mọi người dân trên địa bàn. Vừa qua, Đoàn thanh niên của 14 phường trong quận Hoàng Mai cũng đồng loạt ra quân tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, quận Hoàng Mai cũng có rất nhiều những hoạt động tăng cường an sinh xã hội, phát triển văn hóa – giáo dục cho người dân trên địa bàn, điển hình như: tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;  Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp chuẩn bị đón chào năm học mới; tổ chức Diễn dàn trẻ em năm 2019 chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”,….

Để xây dựng Hoàng Mai trở thành một quận có tốc độ phát triển bền vững, quận Hoàng Mai đã áp dụng chính sách tuyên truyền các hộ dân thuộc địa bàn quận đã chung sức, đồng lòng, phấn đấu, góp phần xây dựng đời sống nhân dân ngày một văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội