Nam thanh niên đâm bạn tử vong vì 300 ngàn đồng

Trung Hiếu| 06/07/2018 15:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi bạn mình mách chuyện việc mượn tiền về quê nhưng lại dùng số tiền đó đi chơi, Tĩnh đâm bạn tử vong.

Ngày 6/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử theo trình tự phúc thẩm bị cáo Vũ Huy Tĩnh (32 tuổi) về tội Giết người. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Tĩnh 18 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Tĩnh và Huy làm chung cơ sở chế biến đậu hũ do bà Ngọc làm chủ tại quận Tân Phú. Khoảng 22h ngày 13/6/2016, trong lúc làm việc, Tĩnh và Huy xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân do Tĩnh nghi Huy mách chuyện mình mượn 300 ngàn đồng của bà Ngọc để về quê nhưng thực chất lại đi chơi.

Nam thanh niên đâm bạn tử vong vì 300 ngàn đồng

Dẫn giải bị cáo

Trong lúc cãi nhau, Huy đánh vào mặt Tĩnh. Tức giận, Tĩnh xuống bếp lấy một cây kéo đứng ngoài cửa chính đợi Huy đi qua. Thấy Tĩnh cầm kéo, một nhân viên làm cùng cơ sở sợ xảy ra đâm nhau ra can ngăn nhưng không được.

Cùng lúc đó, Huy xuống bếp lấy một cái chảo đánh vào mặt Tĩnh nhưng Tĩnh né được khiến chảo văng khỏi tay Huy. Trong lúc Huy quay lưng đi tìm hung khí đánh trả thì bị Tĩnh đâm một nhát trúng lưng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong hai ngày sau.

Tại phiên tòa, Tĩnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện phía người bị hại cũng xin giảm mức án cho Tĩnh.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Vũ Huy Tĩnh 17 năm tù, giảm 1 năm so với phiên sơ thẩm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên đâm bạn tử vong vì 300 ngàn đồng