Đời sống

Nam thanh niên bị đánh bất tỉnh trên QL 1A phải chuyển ra Hà Nội

Thanh Phương 25/08/2023 - 16:20

Sau nhiều ngày điều trị tại Thanh Hóa, nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung bất tỉnh nhân sự trên QL 1A phải chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Nguyễn Danh S. (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) sau vài ngày điều trị vẫn trong tình trạng lơ mơ, nhận thức chậm, nhiều vùng sưng nề, bầm tím. Gia đình có nguyện vọng chuyển ra Bệnh viện Việt Đức nên đã chuyển tuyến.

nannhandanh.jpg
Anh S. vẫn trong tình trạng lơ mơ phải chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị

Thức trắng đêm chăm con, bà Lê Thị Thắng (mẹ của nạn nhân Nguyễn Danh S., người bị hành hung trên QL 1A) nói trong nước mắt: "Sao họ ác thế, đánh con tôi đến mức nằm liệt một chỗ như thế này. Mấy ngày nằm viện rồi mà nó vẫn lơ mơ, không ngủ được, miệng vẫn kêu đau. Hai mắt nó vẫn khó mở và thâm tím. Gia đình tôi phải chuyển ra Hà Nội thăm khám xem thế nào.”

Như Báo Công lý đã đưa tin, ngày 22/8, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ có nội dung ghi lại cảnh nhóm đối tượng đá, đạp vào đầu người đang nằm quằn quại dưới đường, người này dường như bất tỉnh không còn biết gì nữa thì mới lên xe ô tô dời đi.

nhomhanhhung(1).jpg
Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác định sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Nạn nhân là anh Nguyễn Danh S. (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 24/8, Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ việc này gồm: Lê Văn Định, sinh năm 1978, Lê Văn Ba, sinh năm 1973 ở xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1976 ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Định khai nhận, chiều 21/8, Định cùng 2 người trên chở dê đi bán cho người dân ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Khi điều khiển ôtô quay về, nhóm Định gặp anh Nguyễn Danh S. điều khiển xe máy đi cùng chiều. Khi tới khu vực Quán Dốc, quốc lộ 1A (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), nhóm Định cho rằng anh S. điều khiển xe máy phía trước không cho xe vượt lên.

Tuy nhiên, khi đã cho xe vượt lên, thấy anh S. vẫn điều khiển xe máy phía sau, cho rằng anh S. cố tình bám theo nên khi đến khu vực trước cây xăng Hoằng Quỳ (thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), nhóm Định đã chặn xe lại hành hung.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên bị đánh bất tỉnh trên QL 1A phải chuyển ra Hà Nội