Nam sinh đâm chết hiệu trưởng để cướp tài sản

P.Nhi| 11/08/2022 19:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo N.Tr.T.B.D. (16 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, D. học lớp 9, tham gia cá độ bóng đá nên dẫn đến nợ nần. Ngày 9/7/2021, D. mang theo túi xách, con dao, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi chạy xe máy tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp nhằm trả nợ.

Chiều cùng ngày, khi đi trên đường bê tông thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, D. thấy nhà ông N.D.Th. (Hiệu trưởng một trường THCS) không có ai ở nhà.

Đi vào trong, D. lên gác quan sát thấy chiếc tủ nhưng không mở được. Quay lại phòng khách rồi xuống nhà dưới, D. bị ông Th. phát hiện nên xảy ra xô xát. 

Đỉnh điểm, D. rút dao đâm ông Th. nhiều nhát khiến chủ nhà tử vong. Sau khi gây án, D. cướp điện thoại rồi lên nhà người thân ở huyện Tiên Phước tá túc. 10 ngày sau, nam sinh bị bắt giữ.

anh-2(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX cho rằng hành vi của D. là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thời điểm gây án nam sinh chưa đủ 16 tuổi nên tuyên tổng hình phạt chung cho 2 tội danh là 12 năm tù. 

Liên quan đến vụ án này, còn hai bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc. Trong đó, 1 người bị xử phạt 20 triệu đồng, người còn lại bị phạt 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh đâm chết hiệu trưởng để cướp tài sản