Doanh nghiệp - Doanh nhân

Năm 2024 sẽ là năm đột phá về thu hút FDI

Trang Nhi 17/02/2024 - 10:31

Dự báo năm 2024 sẽ là một năm đột phá về thu hút FDI, Việt Nam sẽ bắt đầu đón làn sóng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lần thứ 4.

Trong làn sóng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam những năm gần đây, có rất nhiều "đại bàng" đến làm tổ như: Toyota, Honda, Canon, Panasonic, Sony, (Nhật Bản); Samsung, LG, Lotte, Hyundai, Daewoo (Hàn Quốc); Singtel, Sembcorp, Ascendas, Frasers Property (Singapore); Huawei, Xiaomi, Alibaba, Tencent (Trung Quốc); Foxconn, Formosa, Pegatron (Đài Loan). Walmart, Starbucks, McDonald's, với chuỗi siêu thị, cửa hàng cà phê và cửa hàng thức ăn nhanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; Cargill, Archer Daniels Midland, với nhiều dự án nông nghiệp, thủy sản…

fdi-lan-thu-tu.jpg
Năm 2024 sẽ là năm đột phá về thu hút FDI

Từ khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (29/12/1987) đến nay đã diễn ra ba làn sóng FDI.

Làn sóng FDI thứ nhất: Thời kỳ 1988 - 1990, FDI chưa tác động rõ rệt đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Từ năm 1991 đến năm 1997 đã diễn ra làn sóng FDI thứ nhất với vốn đăng ký 16,244 tỷ USD, vốn thực hiện 12,98 tỷ USD. Năm 1997, vốn FDI thực hiện đạt 3,115 tỷ USD, gấp 9,5 lần năm 1991 (328,8 triệu USD).

Làn sóng FDI thứ hai: Diễn ra từ năm 2005. Sau thời kỳ suy thoái FDI trong giai đoạn 1998 - 2004 do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, năm 2005 mở đầu làn sóng FDI thứ hai với vốn đăng ký 6,839 tỷ USD, vốn thực hiện 3,3 tỷ USD; các con số tương ứng của năm 2006 là 12 tỷ USD và 4,1 tỷ USD; năm 2007 là 21,34 tỷ USD và 8,13 tỷ USD; năm 2008 là 64 tỷ USD (đã được điều chỉnh) và 11,5 tỷ USD. Từ năm 2009 đến năm 2014, vốn FDI vào Việt Nam không thay đổi nhiều so với thời kỳ 2005 - 2008, vốn thực hiện hàng năm từ 11 đến 12 tỷ USD.

Làn sóng FDI thứ ba: Khởi đầu từ năm 2015 với nhiều thành quả rất ấn tượng. Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng còn nhiều khó khăn, hoạt động thu hút vốn (FDI là điểm sáng đáng chú ý. Việt Nam là điểm sáng thu hút FDI toàn cầu. Thu hút FDI vào Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng, 11 tháng năm 2023, tổng số vốn 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là nhờ môi trường đầu tư được giữ vững ổn định và hấp dẫn, cũng như việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược với nhiều quốc gia kỳ vọng mở ra làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.

Đầu năm 2023, hơn 200 doanh nghiệp Hà Lan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội kinh doanh thông qua 30 hội thảo xúc tiến đầu tư. Trung tuần tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sang Việt Nam, hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, LG, SK, Hyundai Motor, Lotte… đã tiếp cận thị trường. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam vào ngày 10/9 với đoàn doanh nghiệp công nghệ tháp tùng có thương hiệu nổi tiếng, đầy tiềm lực tài chính như Intel, Marvell… để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Kết quả này không chỉ tạo nền tảng quan trọng để dòng vốn ngoại tiếp tục đà tăng trưởng tốt trong năm 2024 mà còn mở ra kỳ vọng về làn sóng FDI thứ tư của thế giới vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2024 sẽ là năm đột phá về thu hút FDI