Mỹ: Hàng trăm trẻ em và nhân viên bị nhiễm SARS-CoV-2 tại trại hè

Thảo Vân (Theo The Washington Post)| 01/08/2020 10:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong một phân tích của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại một trại hè ở Georgia, 260 trẻ em và nhân viên - hơn 3/4 trong số 344 người được thử nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 chỉ trong vòng ít hơn một tuần sau khi dành thời gian gần nhau.

Độ tuổi trung bình của những trẻ em ở đây là 12. Trước đó, trại hè đã yêu cầu tất cả 597 trại viên và nhân viên cung cấp tài liệu minh chứng âm tính với SARS-CoV-2 trước khi đến. Nhân viên được yêu cầu đeo khẩu trang nhưng trẻ em thì không.

Nhiễm bệnh không triệu chứng là phổ biến và do đó, dịch bệnh có thể lây truyền mà không bị phát hiện. Cuộc điều tra này bổ sung bằng chứng chứng minh rằng trẻ em ở mọi lứa tuổi dễ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Mỹ: Hàng trăm trẻ em và nhân viên bị nhiễm SARS-CoV-2 tại trại hè

Trẻ em tại một trại hè được tổ chức vào tháng 7. (Ảnh: AP)

Caitlin Rivers - một nhà dịch tễ học tại Johns Hopkins cho biết: “Theo tôi, dịch bệnh này càng nâng cao tầm quan trọng của các biện pháp trong các lớp học và cơ sở chăm sóc trẻ em. Giãn cách xã hội, sử dụng khẩu trang, vệ sinh và thông gió đều rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho các lớp học.”

Các tác giả của báo cáo CDC lưu ý rằng nghiên cứu bị giới hạn bởi dữ liệu của nó khi chỉ có 344 học sinh và nhân viên và do đó có thể thiếu các trường hợp.

Trại Georgia đã mở trong hai giai đoạn và theo báo cáo: có 138 học viên và 120 nhân viên ở đây 17/6 - 20/6. Có tổng cộng 363 trại viên và 3 nhân viên tham gia vào ngày 21/6. Vào ngày 23/6, một nhân viên rời trại khi phát hiện triệu chứng và sau đó được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên trại bắt đầu gửi các trại viên về nhà vào ngày 24/6 và đóng cửa trại vào ngày 27/6.

Trong số những người được xét nghiệm dương tính, 231 người từ 17 tuổi trở xuống và còn lại là 29 người lớn. Trong số 136 bệnh nhân, khoảng 36 người không có triệu chứng (25%), 100 trẻ em và nhân viên (74%) được báo cáo có triệu chứng trong đó 65% sốt, 61% đau đầu và và 46% đau họng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Hàng trăm trẻ em và nhân viên bị nhiễm SARS-CoV-2 tại trại hè