Chuyển động

Mỹ điều thêm tiêm kích, tàu sân bay tới Trung Đông

Ngọc An 22/01/2026 - 08:46

Không quân Mỹ đã điều động một số lượng lớn tiêm kích F-15E Strike Eagle cùng máy bay tiếp dầu KC-135 từ căn cứ RAF Lakenheath (Anh) tới các căn cứ ở Trung Đông, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay trực tuyến.

Động thái này nằm trong đợt tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

f-15e.jpg
Máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Hoa Kỳ

Cùng thời điểm, nhóm tác chiến tàu sân bay do siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã di chuyển từ khu vực trách nhiệm của Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương sang Hạm đội 5 tại Trung Đông, sau khi đi qua eo biển Malacca. Một số nguồn tin cho biết tàu sân bay này đã tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng và đang hoạt động trong chế độ “im lặng điện tử”.

Trong khi tăng cường lực lượng tấn công, Mỹ cũng rút bớt nhân sự và khí tài khỏi một số căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran tập kích. Washington đã rút hoàn toàn khỏi căn cứ không quân Ain Al Assad ở miền tây Iraq, giảm đáng kể quân số tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, đồng thời xuất hiện thông tin chưa được xác nhận về việc rút lực lượng khỏi các cơ sở tại Kuwait và Bahrain.

Căn cứ Al Udeid từng bị Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 23/6, nhằm đáp trả cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Lầu Năm Góc thừa nhận ít nhất một tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ này, dù hệ thống phòng thủ Patriot được triển khai và Tehran đã thông báo trước về đòn tập kích.

Ngoài tiêm kích, Mỹ còn triển khai thêm các hệ thống phòng không, xe tăng chủ lực M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley tới Trung Đông. Số chuyến bay của máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III tới khu vực tăng mạnh, cho thấy Washington có thể đã tiền trạm thêm nhiều khí tài khác.

F-15E Strike Eagle từng tham gia nhiều chiến dịch đánh chặn UAV và tên lửa hành trình nhằm vào Israel, được đánh giá có tầm hoạt động, tải trọng vũ khí và khả năng radar vượt trội so với các máy bay chiến đấu phương Tây khác.

Dù không chuyên biệt cho không chiến như F-15C/D, F-15E vẫn được coi là đủ sức đối phó với các tiêm kích mà Iran hiện biên chế. Trong khi đó, Iran dự kiến tiếp nhận tiêm kích Su-35 trong thời gian tới, song lực lượng không quân nước này hiện bị đánh giá là có năng lực không đối không hạn chế.

Việc dồn lực lượng lớn tới Trung Đông từng khiến Mỹ phải chịu chi phí quân sự cao và ảnh hưởng tới ngân sách quốc phòng. Giới phân tích cho rằng yếu tố chính khiến Washington và các đồng minh thận trọng trong việc leo thang xung đột là kho tên lửa đạn đạo của Iran, được xây dựng từ thập niên 1980 và được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Trong các đòn trả đũa hạn chế hồi tháng 6, tên lửa Iran đã gây thiệt hại đáng kể tại Israel. Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Israel “bị đánh rất nặng” trong những ngày cuối của cuộc giao tranh. Các chuyên gia nhận định, nếu xung đột mở rộng, Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công với cường độ cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mỹ điều thêm tiêm kích, tàu sân bay tới Trung Đông