Mỹ cấm hàng không Pakistan do lo ngại phi công dùng bằng giả

Thảo Vân (Theo Reuters)| 11/07/2020 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ không cho phép cho Hãng hàng không Quốc gia Pakistan (PIA) thực hiện các chuyến bay đến Mỹ vì Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) vì lo ngại về việc dùng giấy phép lái máy bay giả của phi công Pakistan.

Theo đó, PIA không được phép khai thác các chuyến bay đến Mỹ từ ngày 1/7.

Mỹ cấm hàng không Pakistan do lo ngại phi công dùng bằng giả

Ảnh: Reuters

Trước đó, Pakistan đã cấm bay gần ⅓ số phi công của mình sau khi phát hiện ra họ có thể đã làm giả giấy phép lái máy bay của mình.

Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu cũng đã đình chỉ các chuyến bay của PIA đến EU trong vòng 6 tháng.

Người phát ngôn của PIA cho biết: “Đây là một trở ngại đối với chúng tôi. Hãng hàng không đã lên kế hoạch mở rộng các thỏa thuận chuyến bay đặc biệt hiện tại để bắt đầu lại lịch trình thường xuyên từ Pakistan đến Mỹ”.

“Chúng tôi chân thành hy vọng rằng với các biện pháp xây dựng lòng tin, quyết định này sẽ được xem xét lại.”

Pakistan đã tiến hành kiểm tra các phi công sau vụ tai nạn máy bay của hãng PIA vào tháng 5 khiến 97 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ cấm hàng không Pakistan do lo ngại phi công dùng bằng giả