Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính

Trâm Anh (theo The Guardian)| 06/04/2019 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Cecile Eledge, 61 tuổi, đã mang thai và sinh ra chính cháu gái của mình bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, với tế bào trứng được lấy từ chị gái chồng của con trai bà.

Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính

Vợ chồn Elliott Dougherty và Matthew Eledge cùng cha của Matthew trong phòng đỡ đẻ chờ đón đứa con của mình

Người phụ nữ Mỹ, 61 tuổi, nói rằng việc mang thai hộ này chính là "món quà" mà cô muốn dành tặng vợ chồng con trai mình.

Bà Eledge ban đầu lo ngại rằng các bác sĩ ở bệnh viện bang Nebraska, miền Trung Tây nước Mỹ, không đồng ý cho bà mang thai hộ do đã ở tuổi mãn kinh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ kết luận bà Eledge đủ điều kiện và thực hiện cấy phôi thai.

Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính

Cả gia đình đã rất vui mừng khi bà Eledge sinh cháu gái Uma Louise Dougherty khoảng hai tuần trước.

Việc bé gái Uma chào đời khiến cả gia đình bà Eledge nhận được nhiều bình luận khác nhau. Hầu hết đều là ý kiến tích cực, chỉ một số ít người bày tỏ sự nghi ngờ hoặc tức giận.

Gia đình phải cố gắng lờ đi những phản ứng tiêu cực - những người nghĩ rằng Matthew đã quan hệ tình dục với mẹ của mình để sinh ra đứa trẻ, hoặc những lời nhận xét phân biệt đối xử với người đồng tính.

Anh Eledge và chồng, Elliott Dougherty đã phải chiến đấu với định kiến xã hội khi đến với nhau. Thậm chí, sau khi cặp đôi tuyên bố kết hôn, anh Eledge còn mất việc làm giáo viên tại trường Công giáo.

Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính

Cecile Eledge với con trai Matthew (phải) và con rể Elliott Dogherty (trái) vài ngày trước khi cô sinh cháu gái

Vì lo ngại quy định không cho phép các cặp đôi đồng tính nhận con nuôi, Eledge và Dougherty đã thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Phôi thai được tạo ra từ tinh trùng của Eledge và tế bào trứng của chính chị gái Dougherty, cô Lea Yribe, hiến tặng. Sau đó, bà Eledge đã đề nghị làm người mang thai hộ dù đã ở tuổi 59 và trải qua thời kỳ mãn kinh.

Kết quả là vợ chồng Eledge và Dougherty có được đứa con mang gen và dòng máu của cả hai người.

Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính

 Elliott Dougherty và chị gái Lea Yribe - người đã hiến tặng trứng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: 61 tuổi mang thai hộ cho con trai đồng tính