Mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến sáng 11/7 khiến tuyến Quốc lộ 279D qua xã Mường La (tỉnh Sơn La) ngập sâu, giao thông tê liệt. Trong khi đó, đợt mưa diện rộng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 10/7 đến sáng 11/7 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Mường La, tỉnh Sơn La bị ngập úng nghiêm trọng. Đáng chú ý, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua Tiểu khu 2 (Tiểu khu 5 cũ) bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến các phương tiện chưa thể lưu thông, gây gián đoạn giao thông qua khu vực.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mực nước trên suối Nậm Păm dâng cao sau nhiều giờ mưa liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh để bảo đảm an toàn.
Đợt mưa lớn này không chỉ ảnh hưởng đến Sơn La mà còn gây thiệt hại trên diện rộng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, từ ngày 8 đến 10/7, mưa lớn kèm theo sạt lở đất đã khiến 1 người bị thương tại Sơn La do đá sạt lở trúng ô tô.
Thiên tai cũng làm 4 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 145 căn nhà bị hư hỏng, 71 căn bị ảnh hưởng bởi ngập úng và sạt lở. Trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết, 49 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khoảng 684,13 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, hư hại. Riêng tỉnh Thái Nguyên ghi nhận diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất với 488,62 ha. Mưa lũ cũng làm chết và cuốn trôi 26 con gia súc cùng 350 con gia cầm.
Hạ tầng giao thông tiếp tục chịu tác động nặng nề khi xuất hiện 17 điểm sạt lở, ngập úng trên các tuyến quốc lộ 6, 4H, 12 và 77 vị trí trên các tuyến đường tỉnh thuộc Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La, gây ách tắc cục bộ trong nhiều giờ. Đến nay, các điểm sự cố cơ bản đã được khắc phục, các tuyến đường đã thông xe trở lại.
Ngoài ra, mưa lũ còn làm hư hỏng 157 m kênh mương thủy lợi tại Điện Biên, Tuyên Quang và Thái Nguyên, ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, phương tiện và máy móc để cứu chữa người bị thương, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất và từng bước ổn định đời sống.
Trước dự báo mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn tại khu vực miền núi phía Bắc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, suối, sông và các tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.