Tòa tuyên án

Mượn trụ sở dân phòng tổ chức đánh bạc

Quang Thạnh - Ngọc Minh 01/02/2024 - 09:53

Ngày 31/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” ở trụ sở dân phòng thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Hai đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Hồng Huế (SN 1971), Bùi Ngọc Dũng (SN 1986), cả hai đều trú tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2022 đến ngày 10/12/2022, sau khi nhận tài khoản cá cược từ cấp trên thông qua trang Web: elo88.com, Huế đã thuê Dũng về làm việc tại quán cà phê ở số 41 Hồ Đắc Di (vị trí này là mượn của trụ sở dân phòng), phường An Cựu, TP.Huế.

Tại đây, Huế tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bằng tiền VNĐ, thu lợi bất chính từ việc hưởng tiền hoa hồng.

z5124673232731_a8222dab6e59bf89bd0a142839de43a2.jpg
Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tổng số tiền mà hai bị cáo Huế và Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự, về tội “Tổ chức đánh bạc” là gần 1,2 tỷ đồng.

Thông qua tổ chức đánh bạc, bị cáo Huế thu lợi bất chính số tiền hơn 18 triệu đồng, Dũng thu lợi bất chính từ việc nhận tiền công với số tiền 7 triệu đồng.

Đối với đối tượng tên “Chinh” cấp tài khoản cá cược cho hai bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều tra và xác minh, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được họ tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo đã ăn năn hối cải và xin được hưởng mức án thấp nhất để về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Hồng Huế 1 năm 6 tháng tù, Bùi Ngọc Dũng 10 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và các hình phạt tiền bổ sung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mượn trụ sở dân phòng tổ chức đánh bạc