Mượn tiền kinh doanh, chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng của người quen

Ngọc Minh| 19/01/2022 18:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền làm ăn kinh doanh, Hoàng Dũng (SN 1975, trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế) đã nhiều lần mượn tiền của một người quen rồi bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên Tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Dũng về tội “Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, Hoàng Dũng có mối quan hệ quen biết với anh Phan Gia Lộc. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2018, vì cần tiền để làm ăn kinh doanh, Dũng đã nhiều lần mượn tiền của anh Lộc. Do là bạn bè thân thiết nên anh Phan Gia Lộc đã dùng tiền cá nhân của mình hoặc mượn của bạn bè để đưa cho Dũng.

anh1.jpg
Toàn cảnh phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Dũng

Ngày 11/8/2018, giữa anh Lộc và Dũng đã chốt nợ, Dũng viết giấy mượn tiền với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng và cam kết trả nợ hàng tháng mỗi tháng 30 triệu đồng. Dũng thực hiện lời hứa và đã trả được 30 triệu, đến tháng 12/2018 thì bỏ trốn khỏi địa phương chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 270 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Dũng 8 năm tù về tội “Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mượn tiền kinh doanh, chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng của người quen