Tòa tuyên án

Mua ma túy về cất giấu để bán kiếm lời

Trang Trần 30/12/2023 - 14:40

Ngày 30/12, tại UBND phường Phước Ninh (quận Hải Châu), TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử 3 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cụ thể, bị cáo Trần Hải Trung (SN 1999, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thành Tín (SN 1988, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu), Trần Anh Dũng (SN 1969, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) và Ngô Văn Thích (SN 1986, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam) cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân từ tháng 2/2023, Trần Hải Trung tham gia mua bán trái phép chất ma túy loại heroin tại nhà K72/24 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2023, Trung 3 lần mua ma túy heroin của một người đàn ông tên Bông (chưa xác định nhân thân, lai lịch) tại khu vực gần Bến xe Đà Nẵng. Mỗi lần mua 2 chỉ heroin (khoảng 7 gam/1 chỉ), với giá 5,6 triệu đồng/1 chỉ.

tatp-30-12-trung-matuy.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa lưu động ngày 30/12

Sau đó, Trung phân chia heroin trên ra thành từng gói nhỏ, khối lượng mỗi gói khoảng 0,2 gam, được quấn bên ngoài bằng giấy bạc, mỗi gói này Trung bán với giá từ 300- 500.000 đồng.

Sau khi phân heroin xong, Trung cất giấu trong nhà, khi nào có các con nghiện đến mua thì Trung bán cho họ kiếm lời. Ban đầu, trung bình mỗi ngày Trung bán heroin cho từ 5 đến 6 người. Dần dần, số lượng người đến mua heroin của Trung ngày càng nhiều nên Trung bắt đầu mua ma túy nhiều hơn.

Khoảng giữa tháng 4/2023, Trung không liên lạc được với người tên Bông nên khoảng cuối tháng 4/2023, có một người đàn ông tự xưng tên Bi (chưa xác định nhân thân, lai lịch) đến nhà Trung, chào hàng ma túy (heroin). Trung bắt đầu mua ma túy của Bi từ thời điểm này.

Từ cuối tháng 4/2023 đến thời điểm bị bắt, Trung đã mua heroin từ Bi tổng cộng 3 lần (lần 1, khoảng cuối tháng 4/2023; lần 2, khoảng đầu tháng 5/2023; lần 3, khoảng nửa cuối tháng 5/2023), mỗi lần Trung mua khoảng nửa bánh heroin (khoảng hơn 150 gam), giá 130 triệu đồng.

Do Bi bán ma túy với giá rẻ nên khi Trung chưa kịp bán hết số ma túy của lần mua trước thì vẫn tiếp tục mua thêm để trữ bán dần. Vì vậy số ma túy của Trung cộng dồn lên cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Việc mua heroin này diễn ra tại nhà Trung, do Bi mang đến, trả trực tiếp bằng tiền mặt. Sau khi mua heroin về, Trung cũng tiến hành phân chia heroin ra thành nhiều gói nhỏ như các lần trước.

Do lúc này, nhiều con nghiện có nhu cầu mua khối lượng heroin lớn hơn nên Trung phân heroin thành các gói lớn hơn như loại 0,5 gam/1 gói, giá 700.000 đồng; loại 2 gam/1 gói, giá 2,5 triệu đồng. Sau khi phân ma túy xong, Trung cất số heroin này trong nhà và bán dần cho các đối tượng nghiện đến mua.

Ngày 21/6/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng bắt quả tang Trần Hải Trung cất giấu 346,295 gam ma túy loại heroin, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Trung đã bán cho rất nhiều đối tượng nhưng xác định rõ nhất là bán cho Nguyễn Thành Tín 0,149 gam ma túy loại heroin và bán cho Trần Anh Dũng 0,167 gam ma túy loại heroin, bán cho Ngô Văn Thích 0,153 gam ma túy loại heroin để sử dụng.

Tổng trọng lượng ma túy heroin Trần Hải Trung phải chịu trách nhiệm là 346,763 gam, thu lợi bất chính số tiền 16,3 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Hải Trung 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thành Tín và Trần Anh Dũng cùng mức án 2 năm tù, Ngô Văn Thích mức án 15 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua ma túy về cất giấu để bán kiếm lời