Mưa lũ miền Trung: 4 người thiệt mạng, mất tích, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Khôi Anh| 14/10/2016 19:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn làm 4 người thiệt mạng, mất tích, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Quảng Bình tê liệt.

* Sáng 14/10, bốn trận lốc xoáy với cường độ mạnh đã xảy ra tại xã Sen Thủy, Thái Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch có ít nhất 2 người bị thương, hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu và cây cối bị gãy đổ…Trong đó, 2 người bị thương đều ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Lốc xoáy ở xã Sen Thủy xảy ra vào lúc 7 giờ. Dù chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đã làm 2 người bị thương, 15 ngôi nhà bị tốc mái, 4 cột điện và nhiều cây ăn quả và rừng trồng bị gãy đổ. 

Đến chiều 14/10, tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình trời tiếp tục mưa to, mực nước trên các sông dâng cao và gây ngập lụt tại các xã vùng cao.

Lũ lên nhanh đã cuốn trôi 2 người dân tại 2 xã Tân Hóa và Dân Hóa, huyện Minh Hóa hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nước lũ dâng cao gây ngập, hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam qua các ga Lệ Sơn, Minh Lệ và Lạc Sơn khiến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình bị tê liệt.

Mưa lũ miền Trung: 4 người thiệt mạng, mất tích, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Mưa lũ miền Trung: 4 người thiệt mạng, mất tích, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Mưa lũ làm tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn qua Quảng Bình bị tê liệt

Nhiều chuyến tàu Bắc- Nam mắc kẹt tại ga Đồng Hới và một số ga khác ở tỉnh Quảng Bình; trong đó 1 đoàn tàu đang mắc kẹt giữa 2 ga Minh Lệ, huyện Quảng Trạch và Lệ Sơn huyện Tuyên Hóa. Nước lũ đã gây ngập và chia cắt nhiều đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa...nhiều nơi nước ngập trên 1m.

* Tại Thừa Thiên Huế, mưa lũ kèm theo lốc xoáy làm 2 người thiệt mạng và mất tích. Nạn nhân mất tích là chị Phạm Thị Loan, 34 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

Gần 90 nhà dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền bị tốc mái, 2 nhà đổ sập. Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước ngập nước nặng, giao thông đi lại khó khăn.

* Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm hơn 300 nhà dân và nhiều trường học ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh bị tốc mái. Nhiều nơi mất điện trên diện rộng. Lũ lên nhanh gây ngập và sạt lở nhiều tuyến giao thông ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đắkrông.

Mưa lũ miền Trung: 4 người thiệt mạng, mất tích, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Nhiều nơi nước ngập trên 1m, người dân đi lại khó khăn (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục lên nhanh; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1, sau đó xuống. Đến đêm nay (14/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,5m, trên BĐ2 0,5m; tại Hòa Duyệt: 8,5m, dưới BĐ2 0,5m; Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,5m, trên BĐ3 1,0m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,0m, trên BĐ3 0,3m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5,5m, ở mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đặc biệt là các huyện sau: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ miền Trung: 4 người thiệt mạng, mất tích, đường sắt Bắc-Nam tê liệt