Đời sống

Mưa lớn liên tục làm ngập lụt, sạt lở, học sinh Huế phải nghỉ học

Ngọc Minh 18/10/2023 - 16:11

Mưa lớn khiến nước lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, ngành giáo dục phát thông báo cho toàn bộ các trường nghỉ học từ chiều 18/10.

Trưa 18/10, theo tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị vừa phát Công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 18/10 để tránh lũ. Theo đó, các trường học mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh nghiêm túc triển khai việc cho học sinh nghỉ học theo thời gian trên.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, mưa lớn đã gây ngập lụt cho các địa bàn vùng trũng thuộc các huyện, thị xã: Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, TP. Huế, Phú Lộc. Nước sông Hương đoạn qua Đập Đá đã bắt đầu tràn vào 10h sáng.

sat-lo-dat.jpg.jpg
sat-lo-dat.jpg
Sạt lở khối lượng lớn đất đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km 392 đoạn ngang qua xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Mưa lớn cùng với việc các hồ thủy điện, thủy lợi điều tiết lũ đã làm mực nước các con sông tại Thừa Thiên Huế tăng cao. Trong sáng ngày 18/10, mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động III là +4,5m, sông Hương có thể đạt báo động II là +2m.

Do mưa lớn, tại địa bàn huyện miền núi A Lưới đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất. Cụ thể, tại Km392+100, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã Roàng, huyện A Lưới đã xảy ra sạt trượt taluy dương, hàng ngàn khối đất, đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông sáng ngày 18/10.

sat-lo-dat.jpg2.jpeg
Công an các huyện chốt chặn ở những điểm nước sâu, không cho người dân qua lại

Lãnh đạo UBND huyện A Lưới cho biết, địa điểm xảy ra sạt lở nằm gần điểm giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Quảng Nam, gần Đồn Biên phòng Hương Nguyên.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường, các lực lượng chức năng đã phân luồng, cảnh báo từ xa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ);

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn liên tục làm ngập lụt, sạt lở, học sinh Huế phải nghỉ học