Mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng 16/9 khiến nước sông, suối dâng cao, sạt lở đứt đoạn giao thông tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa, đẩy hàng trăm hộ dân vào thế bị cô lập cục bộ.
Theo thông tin cập nhật, tại xã Tân Thành, địa bàn ghi nhận đến 15 điểm bị ngập, trong đó có 4 ngầm tràn trọng điểm gồm Bến Nhạ, Hai Sông, Thành Nàng, Thành Sơn, cùng 10 điểm đường dân cư bị ngập và 3 điểm sạt lở. Dòng nước chảy xiết bao quanh đã chia cắt hoàn toàn thôn Thành Nàng.

Hiện 267 hộ với gần 1.400 nhân khẩu tại các xóm Na Hụ (Làng Hạ), Làng Nàng, Làng Lấm và Làng Dỏ tạm thời rơi vào tình trạng bị cô lập. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt tại chỗ vẫn được bảo đảm và tình hình Nhân dân cơ bản ổn định.
Để bảo đảm an toàn, xã đã thông báo cho các nhà trường cho học sinh nghỉ học trong ngày 15/9 Để bảo đảm an toàn cho các em nhỏ.
Tình trạng ngập sâu và dòng chảy xiết cũng diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tại khu vực tràn Tân Thủy (thôn Tân Lập, xã Đồng Lương) trên tuyến đường đi xã Văn Phú, nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.


Trong khi đó, tại xã Yên Thọ, nước lũ dâng cao từ 50–70 cm tại các ngầm tràn với dòng chảy rất mạnh. Ngầm tràn làng Thắng thuộc xã Ngọc Lặc cũng rơi vào tình trạng ngập sâu, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.
Cùng với ngập lụt, mưa lớn kéo dài đã làm dốc ta luy dương tại nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Vào sáng 16/9, trên tuyến Quốc lộ 15 đoạn qua bản Cặt (xã Nhi Sơn), một lượng lớn bùn đất từ đồi núi đã tràn xuống lấp kín mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nhi Sơn đã bố trí lực lượng chốt chặn cảnh giới, tạm thời cấm người và phương tiện tiến vào khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai khắc phục, trước mắt tập trung mở đường cho xe máy có thể lưu thông.

Tương tự, tại khu vực đồi Na Niếng (thôn Tân Lập, xã Đồng Lương) trên tuyến đường 530B đi xã Văn Phú, sạt lở ta luy dương cũng khiến lượng lớn đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, gây cản trở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông qua lại.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương cùng lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các trưởng thôn đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo và cử người trực gác 24/24h tại những điểm xung yếu. Lực lượng chức năng liên tục rà soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không tự ý di chuyển qua những tuyến đường bị ngập sâu hay các khu vực bị chia cắt không bảo đảm an toàn.
Trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống và lũ quét, các địa phương khuyến cáo người dân cần hạn chế qua lại các điểm tràn khi nước còn dâng cao, tuyệt đối không di chuyển qua khu vực đang hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đồng thời nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo vệ tính mạng và tài sản.