Mua heroin rồi chia nhỏ, giấu trong cốp xe máy

Tùng Anh| 31/12/2020 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/12, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lương (SN 1989, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua ma túy để sử dụng và bán kiếm lời, ngày 5/7/2020, Nguyễn Bá Lương đã rủ con riêng của vợ là cháu Ng.T.K (SN 2007) cùng đi xe máy đến nhà một người đàn ông tên Chồng, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. 

Do đến nơi đã nửa đêm, Lương đưa cháu K. đi ngủ, còn mình ngồi nói chuyện và đặt vấn đề với Chồng mua 2 bánh heroin. Chồng đồng ý bán cho Lương với giá 300 triệu đồng. 

anh-bo-300-trieu-dong-mua-2-banh-heroin-nguoi-dan-ong-linh-0an-tu-chung-than.jpg
Bị cáo Nguyễn Bá Lương

Sau khi thỏa thuận xong, Lương chặt nhỏ các bánh heroin rồi mang giấu vào cốp xe máy. Trước khi ra về, Chồng còn cho thêm Lương 28 viên hồng phiến và một ít thuốc phiện. 

Ngày 6/7/2020, Lương và cháu K. đi xe máy trở về Hà Nội. Khi đến khu vực phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình thì bị lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 689,246 gram ma túy, trong đó có 686,48 gram heroin; 2,7 gram Methaphetamine và 3,31 gram thuốc phiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Bá Lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Lương về tội Mua bán trái phép chất ma túy.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua heroin rồi chia nhỏ, giấu trong cốp xe máy