Mua dâm xong cướp tài sản rồi đâm người khác trọng thương

Trang Trần| 09/05/2020 10:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi mua dâm, Nguyễn Văn Lực (SN 1994, ngụ tại xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) dùng dao uy hiếp để cướp tài sản của người bán dâm. Bị cụ bà phát hiện, Lực dùng dao đâm người này nguy kịch.

TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lực về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian làm thuê ở công trình gần KCN Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Lực mâu thuẫn với đồng nghiệp nên nghỉ việc. Thiếu tiền, Lực nảy sinh ý định cướp tài sản gái bán dâm.

Sáng 7/10/2019, Lực đi bộ mua dao ở chợ, giấu trong túi xách rồi vào tiệm cắt tóc trá hình 394 Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu), hỏi giá mua dâm chị N.T.T.T (SN 1984, quê khu 5 P.Ngã Bảy, Hậu Giang, tạm trú K2/123 Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu) thì chị T. cho biết “hai trăm”.

Cả hai vào phòng ngủ sau tiệm, chị T. xin tiền trước thì Lực đưa tờ 500 ngàn đồng. Vì không có tiền lẻ, chị T nhờ bà Ngô Thị Phương (SN 1949) đang trồng rau phía sau đổi tiền và thối lại cho Lực.

Mua dâm xong cướp tài sản rồi đâm người khác trọng thương

Bị cáo Nguyễn Văn Lực

Sau khi mua dâm chị T., Lực lấy dao trong túi, kề dao vào cổ chị T. yêu cầu đưa tiền, chị T. chống cự nên bị dao gây thương tích ở tay.

Bà Phương nghe kêu cứu liền cầm gậy sắt đập cửa, Lực khống chế chị T. yêu cầu mở cửa để giết cả hai, thì bị bà Phương xông vào đập gậy sắt liên tiếp trúng đầu. Lực dùng dao đâm bà Phương nhiều nhát rồi quay sang đâm chị T. thì chị này chạy kịp. Lực nhặt tiền, lấy túi xách rồi chạy trốn. Bà Phương được cứu chữa kịp thời nên thoát chết, thương tích 70%.

Với hành vi trên, HĐXX  tuyên phạt Nguyễn Văn Lực 16 năm tù tội “Giết người”, 6 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt Lực phải chịu là 22 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua dâm xong cướp tài sản rồi đâm người khác trọng thương