Ngày 3/12, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức với sự tham dự của 347 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên sau khi thành phố triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đánh dấu giai đoạn vận hành theo định hướng mới.
Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận đã đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện và chăm lo an sinh.
Theo ông, vị thế Mặt trận được củng cố từ sự tin tưởng của người dân, không phải bằng khẩu hiệu. Bước vào nhiệm kỳ mới, Mặt trận đặt mục tiêu tiên phong trong đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhận định, đại hội diễn ra trong thời điểm thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Ông đánh giá cao vai trò của Mặt trận các cấp trong huy động sức dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong bối cảnh thiên tai và dịch bệnh.
Theo Bí thư Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thống nhất trong tư tưởng và hành động, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và trung tâm tài chính quốc tế.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị hệ thống Mặt trận tăng cường giám sát, phản biện các vấn đề người dân quan tâm; xây dựng “Cổng Mặt trận số”, tổ chức “Tháng nghe dân nói” và triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” với tiêu chí đo lường cụ thể.
Về nhân sự, ông yêu cầu lựa chọn ủy viên tiêu biểu, đại diện được nhiều nhóm dân cư, bảo đảm công tâm trong hiệp thương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá Đà Nẵng đang có vị thế và khát vọng mới sau hợp nhất, với GRDP 9 tháng 2025 tăng 9,83%, thu ngân sách tăng hơn 25% và nhiều chỉ số kinh tế - xã hội duy trì tích cực.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận nỗ lực của Mặt trận thành phố với gần 2.000 cuộc tuyên truyền pháp luật, hơn 600 cuộc giám sát, gần 300 hội nghị phản biện, hơn 500 cuộc đối thoại, hàng trăm nhà đại đoàn kết được hỗ trợ và 257 tỷ đồng dành cho công tác cứu trợ thiên tai.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, bối cảnh mới đòi hỏi Mặt trận tiếp tục đổi mới. Các phong trào, mô hình phải xác định rõ mục tiêu, cách làm và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu “ba dễ, ba rõ, ba đo”: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đầu ra và tác động. Hệ thống Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên nhóm yếu thế, tăng đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân.

Đối với cán bộ Mặt trận, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra tiêu chí “3 gần, 5 phải, 4 không”, yêu cầu gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không sai chức năng.

Kết thúc đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh khẳng định, Mặt trận thành phố sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, hoàn thiện bộ máy theo mô hình mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tương tác với người dân và chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông nhấn mạnh sự gắn kết giữa Đảng, Mặt trận và Chính quyền là nền tảng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển bền vững.
Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng với đó, hội nghị thống nhất hiệp thương cử 8 ủy viên vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Các nhân sự được tín nhiệm gồm bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; cùng các ông bà Nguyễn Phi Hùng, Trần Thị Mẫn và Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyên trách.
Tại Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I cũng thống nhất hiệp thương cử 115 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.