Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19

Minh Khang| 06/04/2020 12:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, thông qua kênh youtube cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê gửi đến khán giả vlog mới mang tên “Một ngày của Hen” nhằm hưởng ứng chiến dịch #StayHome cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Những hình ảnh bình dị của cô khi ở bên gia đình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài nước.

Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hoa hậu H’Hen Niê đã tạm gác lại công việc, trở về quê nhà Đắk Lắk từ đầu tháng 03. Cũng như nhiều nghệ sĩ, người đẹp khác của làng giải trí, khi rời xa ánh đèn sân khấu, Hoa hậu H’Hen Niê trở về với cuộc sống bình dị của quê nhà, nơi cô sinh ra, trưởng thành và gắn bó với nhiều kỷ niệm thuở thơ ấu. Một ngày tại quê nhà của Hoa hậu H’Hen Niê bắt đầu từ 5h10 phút khi tiếng loa phát thanh vang lên. Mẹ cô đi chợ vào lúc trời còn chưa sáng hẳn, H’Hen Niê đi dạo quanh nhà để tập thể dục khi con đường trong xóm vẫn còn sáng đèn do chính cô bỏ tiền ra lắp đặt. Hệ thống đèn đường được hoàn thành vào đầu năm 2019. Hoa hậu H’Hen Niê tiết lộ chiếc khăn mẹ đang đội trên đầu có giá trị hơn 8 triệu đồng nhưng bị “sự cố” nên không còn nguyên màu sắc như ban đầu.

Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19

Khoảng 8 giờ sáng, H’Hen Niê lên xe máy cày, cùng gia đình lên rẫy làm việc. Cô cùng với những người phụ nữ trong nhà sẽ làm những công việc nhẹ như hái điều, hái cà phê, hái tiêu…, còn đàn ông trong nhà thì đảm nhận những công việc liên quan đến sức lực. Trưa, H’Hen Niê về nhà, phụ mẹ chuẩn bị bữa ăn. Cô cháu gái GiGi – con gái của H’Min Niê (Em ruột H’Hen Niê) luôn quấn quýt lấy dì. GiGi cũng được nhiều khán giả dự đoán sau này sẽ “kế thừa” dì Hen trở thành hoa hậu.

Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19

Bữa cơm trưa của gia đình H’Hen Niê đơn giản với vài món ăn dân dã, chủ yếu là rau từ nhà trồng. Sau đó vài lúc 13 giờ chiều, H’Hen Niê phụ mẹ phơi cà phê và rang cà phê. Cà phê là thức uống “khoái khẩu” của nàng hậu với công thức rang gia truyền theo tiêu chí “Cà phê Sạch” khi uống không bị say. Buổi chiều khi nắng dịu đi, Hoa hậu H’Hen Niê tưới cây quanh vườn, cho heo ăn và phụ gia đình dựng hàng rào trồng cây dây leo, cày đất để trồng các loại rau sống, rau thơm.

Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ, quãng thời gian này tuy gọi là về quê “tránh dịch” nhưng cũng giúp cô có dịp ở bên gia đình nhiều hơn, trở lại cảm giác của những ngày còn ở quê với gia đình và tận hưởng không khí trong lành của đất trời. Bên cạnh đó, H’Hen Niê còn quan tâm đến các tin tức liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, cô đặc biệt ngưỡng mộ các y bác sĩ, các chiến sĩ, người tình nguyện đang ngày đêm công tác tại các khu cách ly. Vì vậy, Hoa hậu H’Hen Niê đã ủng hộ 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ, động viên mọi người có thêm sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài ra, cô còn kêu gọi khán giả tham gia thử thách #5daysstrongerchallenge nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân giữa mùa dịch Covid-19 với nhiều thử thách như: nấu ăn tại nhà, nâng bao gạo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một ngày của Hoa hậu H’Hen Niê ở quê nhà phòng chống dịch Covid-19