Giao thông

Một đoạn Vành đai 2 TP.HCM đứng trước cơ hội “hồi sinh”

Kim Sáng 18/06/2025 - 20:39

Sau gần hai thập kỷ, Vành đai 2 TP.HCM vẫn còn 14km chưa hoàn thành, nhiều đoạn "đắp chiếu" suốt nhiều năm. Tuy nhiên, mới đây, đoạn 3 của dự án này đang đứng trước cơ hội “hồi sinh”.

Dự án Vành đai 2 TP.HCM có chiều dài 64km, đã hoàn thành 47km, hiện còn 14km chưa hoàn thành, trong đó có 3 đoạn trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trong đó, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn 2 từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng đang triển khai, dự kiến khởi công trong tháng 9/2025.

W_z6714159462923_0502adebab32e9af1ca9f543c17bea29.jpg
Đoạn 3 Vành đai 2 "án binh bất động" nhiều năm.

Còn đoạn 3 dài 2,7km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa hiện đang "án binh bất động". Khởi công năm 2017, tuyến đường này từng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu Đông TP.HCM, giảm tải cho Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, khi mới hoàn thành khoảng 44% khối lượng công việc, dự án phải dừng thi công do vướng mặt bằng cùng các thủ tục điều chỉnh dự án và thanh toán quỹ đất nền theo hợp đồng BT.

W_z6714159462964_f43bafb177d9ba4a39b7479e2ba110fc.jpg
Đoạn 3 đang đứng trước cơ hội "hồi sinh" sau hơn 5 năm đứng hình.

Ghi nhận của phóng viên, khung cảnh của dự án hiện tại vô cùng ngổn ngang, chỉ còn những đống vật liệu hoen gỉ, nằm lẫn trong các đám cỏ dại um tùm. Một phần cầu cạn được xây dựng trước đó đã xuống cấp, nằm trơ trọi bên các dòng nước bốc mùi.

Thậm chí, người dân còn tận dụng công trường dang dở làm nơi chăn thả heo, bò và tập kết rác thải, thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ xung quanh.

W_z6714159462935_70f4ed49eda7324d8139ef7a3b707a53.jpg
Khu đất trở thành nơi tập kết, đốt rác thải của người dân.

Sau khoảng 5 năm "đứng hình", đoạn 3 của dự án đang đứng trước một cơ hội lớn để "hồi sinh".

Theo thông tin từ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đã có 453/469 hộ dân nhận chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, chính quyền đã tiếp nhận mặt bằng từ 427 hộ dân, tương đương 19,03ha, đạt hơn 92% tổng diện tích cần thu hồi.

W_z6714159462962_b37e6039be88c42a4576ea08dcb5697b.jpg
Một phần cầu cạn được xây dựng trước đó đã xuống cấp.

Với 16 hồ sơ chưa hoàn tất, UBND TP Thủ Đức đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu rõ ràng là nhanh chóng tháo gỡ nút thắt cuối cùng, đưa công trình trọng điểm này trở lại guồng quay thi công.

W_z6714159462963_654ec88d3f83f14819709fa6ee6f16cd.jpg
Người dân tận dụng thả bò chăn nuôi.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, nếu các thủ tục được tháo gỡ đúng tiến độ, các đoạn còn lại của Vành đai 2 sẽ hoàn thành trước tháng 6/2027. Khi đó, tuyến Vành đai 2 sẽ được khép kín, giúp kết nối các khu vực ngoại vi, giảm áp lực giao thông nội đô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đường Vành đai 2 TP.HCM được quy hoạch từ năm 2007 nhằm tạo trục giao thông khép kín, kết nối các khu vực ngoại ô, giảm tải cho nội đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một đoạn Vành đai 2 TP.HCM đứng trước cơ hội “hồi sinh”