Một cựu quân nhân bị chém chết trước cửa nhà

Thành Phú| 11/08/2015 14:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại hiện trường nạn nhân chết nằm ngửa, sau cổ có vết chém chí mạng rất sâu, dài và hở khoảng 5cm.

Vụ án mạng xảy ra vào sáng sớm nay (11/8) tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trốn (SN 1952), ông Trốn là quân nhân phục viên, cấp hàm đại úy, đang hưởng chế độ bệnh binh tại xã.

Tin tức ban đầu cho biết, vào khoảng 1h người dân phát hiện người đàn ông là chủ nhà, bị chém chết ở cổ và nằm sõng soài trước hiên nhà liền báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân chết nằm ngửa, sau cổ có vết chém chí mạng rất sâu, dài và hở khoảng 5cm. Bước đầu xác định đây là vết chém duy nhất dẫn đến cái chết của nạn nhân. 

Một cựu quân nhân bị chém chết trước cửa nhà

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng (ảnh Thành Phú)

Vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1960, là giáo viên cấp 1) ngồi khóc trước hiên nhà, trong trạng thái hoảng loạn. Bà cho biết tối qua ông Trốn ngủ ở phòng ngoài còn bà ngủ ở phòng trong, soạn giáo án. Đến sáng ngủ dậy đi ra ngoài thì mới phát hiện ra sự việc như vậy.

Căn nhà của ông Trốn rộng chừng 100 m2, sáng nay có rất đông người đến theo dõi sự việc.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để sớm làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một cựu quân nhân bị chém chết trước cửa nhà