Điện, nước và thông tin liên lạc đang từng bước được khôi phục sau bão số 1, song nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vẫn đối mặt thiệt hại nặng nề khi hàng nghìn ha ao đầm bị ảnh hưởng.
Tính đến hết ngày 8/7, các phường Móng Cái 1, 2 và 3 đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả bão số 1, tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, sửa chữa nhà cửa và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sản xuất.

Bão khiến hệ thống lưới điện nổi tại khu vực Móng Cái hư hỏng nghiêm trọng với 16 cột điện trung áp bị gãy đổ, 9 cột bị nghiêng và khoảng 30 cột hạ áp bị ảnh hưởng. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 100 kỹ sư, công nhân tại chỗ, đồng thời tăng cường lực lượng từ các địa phương lân cận để sửa chữa lưới điện.
Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, đến cuối ngày 7/7, toàn bộ các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành trở lại, thiệt hại về điện tập trung chủ yếu tại khu vực Móng Cái và Hải Hà. Các tuyến đường dây huyết mạch đã được cấp điện trở lại, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ cứu hộ các đầm nuôi thủy sản, những vị trí đứt dây, hư hỏng xà, sứ và phụ kiện tiếp tục được rà soát, xử lý.
Hạ tầng viễn thông cũng đang được khôi phục, riêng Viettel đã tăng cường 150 cán bộ kỹ thuật từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội đến hỗ trợ ngay trong đêm bão đổ bộ.


Tại phường Móng Cái 1, khoảng 800 cây xanh bị gãy đổ, 12 cột đèn chiếu sáng hư hỏng, 20 mái tôn bị tốc; nhiều đoạn đường và kè bao biển bị hư hại. Ngay sau bão, các lực lượng cùng người dân tập trung thu dọn cây đổ, giải phóng giao thông, sửa chữa nhà cửa.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết, địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục hạ tầng và hỗ trợ người dân. Việc khôi phục điện, nước được triển khai khẩn trương nhưng phải bảo đảm an toàn trước khi cấp trở lại.
Tại phường Móng Cái 2, cây xanh gãy đổ trên các trục đường chính đã được giải tỏa, chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân sửa chữa nơi ở và khôi phục hệ thống điện.
Phường Móng Cái 3 ghi nhận 25 nhà mái tôn và 11 căn nhà mái ngói bị tốc mái, hư hại; 5 cột điện dân sinh và cột điện chiếu sáng bị gãy đổ cùng gần 1km tường bao. Gần 200 cây xanh trên các tuyến phố bị ảnh hưởng.
Mất điện cũng tác động trực tiếp đến khoảng 20 ao đầm nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 40ha do thiếu oxy cho tôm, cá. Ngoài ra, 50ha lúa mới gieo sạ từ 7-10 ngày tuổi có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn kéo dài.
.jpg)
Đến nay, gần 100% hệ thống điện phục vụ người dân tại phường Móng Cái 3 đã được cấp trở lại, các tuyến giao thông và hạ tầng thông tin liên lạc cơ bản thông suốt. Trong khi hạ tầng thiết yếu từng bước được khôi phục, thiệt hại đối với sản xuất và sinh kế của người dân vẫn còn rất lớn.
Tại khu vực thuộc phường Móng Cái 1, triều cường kèm mưa lớn đã gây ngập hoàn toàn khoảng 800ha ao đầm thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, Bình Ngọc và Ngọc Sơn.
Đáng chú ý, tại khu Hải Hòa 2, nơi có 2.200ha ao nuôi tôm, cá, cua chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, nhiều diện tích bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình ông Nguyễn Chu Dân, trú tại khu Hải Hòa 2, có khoảng 10ha nuôi tôm và cá đang cận kỳ thu hoạch nhưng bị thiên tai gây thiệt hại hoàn toàn. Sau bão, gia đình ông đang tập trung gia cố bờ đầm và mong muốn được hỗ trợ thêm nhân lực, phương tiện để đắp lại bờ bao, kè chắn, hạn chế nguy cơ nước tiếp tục tràn vào nếu mưa lớn kéo dài.

Nhiều hộ nuôi biển, nuôi quảng canh và tôm công nghiệp cũng chịu thiệt hại khi diện tích nuôi trồng sắp đến kỳ thu hoạch bị mất trắng. Tại khu vực ven biển Trà Cổ, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa mái che bị tốc để sớm hoạt động trở lại trong mùa cao điểm du lịch hè. Người dân mong hạ tầng đường và kè bị hư hỏng sớm được khắc phục, tạo điều kiện phục hồi hoạt động kinh doanh.
Theo Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 5/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, thiệt hại vật chất ban đầu do bão số 1 gây ra ước khoảng 20 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm đầy đủ thiệt hại về nguồn lợi thủy sản và hạ tầng biển, hiện vẫn đang tiếp tục được thống kê, cập nhật.